Như chúng tôi đã đưa tin, Diavel của Ducati trong suốt thời gian qua đã làm giới hâm mộ motor trên toàn cầu lên cơn sốt sình sịch vì ngoại hình cực quái của nó.

Diavel là sự pha trộn giữa một dòng naked bike, một chút của Cruiser và một chút của một dòng motor thế thao cực mạnh. Pha trộn giữa nhiều kiểu dáng khác nhau nhưng về tổng thể, Diavel vẫn rất đẹp mắt và là một dòng xe mới đáng được mong chờ nhất trong năm tới.

Theo những gì mà Ducati công bố thì trái tim của Diavel là động cơ Testastretta với góc nghiêng 11 độ dung tích xi lanh là 1.198cc có công suất cực đại 162 mã lực tại 9.500 vòng/phút.

Mô men xoắn cực đại lên đến 127,44 Nm tại 8.000 vòng/phút. Diavel còn trang bị cho Diavel hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát độ bám đường của Ducati (DTC).

Phuộc trước là đồ hàng hiệu Marzocchi đường kính 50 mm có thể điều chỉnh cùng giảm xóc sau Sachs và phanh đĩa Brembo 320 mm.

Diavel có trọng lượng tương đương với 210kg trọng lượng khô nhưng theo hứa hẹn của Ducati thì có thể Diavel sẽ còn giảm cân với các chi tiết được làm từ sợi cacbon siêu nhẹ như bình xăng, yên xe… Với những chất liệu đó, Diavel có thể giảm xuống còn 207kg.

Ngoài ra, Diavel còn có dung lượng bình xăng dung tích khá lớn lên đến 17 lít giúp người sử dụng có thể thoải mái sử dụng trong những chuyến du lịch xa nhà.

Dưới đây là những hình ảnh chi tiết nhất của Diavel tại EICMA 2010 đang diễn ra:
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img


Theo Autoe