Trong những năm gần đây hãng sản xuất siêu motor KTM đến từ Áo đã trở thành một thế lực đáng gờm cho rất nhiều hãng sản xuất xe motor khác trên thế giới với khá nhiều dòng siêu xe mới ấn tượng. Chính vì vậy hãng xe này liên tục tạo áp lực với những “bom tấn” ra đời liên tiếp nhau, EICMA 2009 chính là nơi để KTM trình diễn sức mạnh. 

Không nằm ngoài seri những siêu xe sẽ được ra mắt vào năm 2010, Duke 690 phiên bản R được KTM đặt rất nhiều kì vọng. Với công suất đạt mức 70 mã lực, có thể nói trong phân khúc các dòng motor cùng kích cỡ Duke 690 là mạnh mẽ nhất cho đến thời điểm hiện tại. 

Mặt khác, theo tiết lộ từ phía hàng KTM thì Duke 960 R được tập trung thiết kế lại với ngoại hình tạo được điểm nhấn mạnh mẽ từ những đường nét góc cạnh, giúp cho Duke 690 trở nên “dữ dằn” hơn nhiều. Bên cạnh đó, dòng motor đình đám này của KTM còn có khá nhiều cách tân trong cách phối màu xe toàn thân. 

Một số đặc điểm khác của Duke 690 R có thể kể đến như hệ thống khung gầm chắc chắn được thiết kế lại hoàn toàn, bánh có kích thước khoảng 17 inch, phuộc TiAIN, hệ thống phanh của Brembo và đặc biệt có rất nhiều chi tiết sử dụng vật liệu sợi cac bon để giảm trọng lượng xe. Chính vì vậy nên trọng lượng tối đa của Duke 690 R sẽ chỉ còn vào khoảng 148 kg khi chưa đổ xăng. 

Duke 690 R mới chỉ xuất hiện ở EICMA 2009 và chưa được tiết lộ giá bán chính thức.
 
img

img

img

 

Theo 2wheelsblog