Trong triển lãm EICMA 2013 diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái, hãng Ducati đã bổ sung một thành viên mới cho dòng xe Monster của mình, đó là 1200. Sáu tháng 6, tức là bây giờ, hãng Ducati lại tiếp tục gia tăng quân số cho dòng Monster với tân binh 821.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 3/2014, Ducati Monster 821 đã từng xuất hiện trên đường thử. Tuy nhiên, mãi đến nay, hãng Ducati mới chính thức giới thiệu Monster 821 với người tiêu dùng toàn cầu.

Ducati Monster 821 chia sẻ khối động cơ V-Twin với hai người anh em Hyperstrada và Hypermotard. Trong khi đó, thiết kế lại có nhiều nét tương đồng với đàn anh Ducati Monster 1200 mới.

Cụ thể, động cơ của Ducati Monster 821 là loại Testastretta 11 độ, dung tích 821cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 65,9 lb-ft. Động cơ nằm trong bộ khung bằng thép hình mắt cáo tương tự đàn anh Ducati Monster 1200.

Ducati trình làng Monster 821 hoàn toàn mới 1

Bản thân hệ thống xả trên Ducati Monster 821 cũng giống với 1200. Trong đó, phần đuôi hệ thống xả được tách thành 2 ống pô, nằm bên dưới yên.

Gắp sau hai bên là một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa Ducati Monster 821 và 1200. Loại tương ứng trên Ducati Monster 1200 mới là gắp sau một bên.

Những điểm khác biệt còn lại về mặt thiết kế nằm ở giá đỡ biển số gắn trên đuôi xe và sự biến mất của ốp gầm. Theo hãng Ducati, Monster 821 nặng 179 kg. Tạm thời, chiều cao yên vẫn chưa được tiết lộ. Thay vào đó, hãng Ducati chỉ khẳng định yên xe của Monster 821 có thể tùy chỉnh chiều cao.

Về mặt công nghệ, Ducati Monster 821 được trang bị hệ thống bướm ga điện tử với 3 chế độ lái. Tiếp đến là hệ thống điều chỉnh lực bám 8 cấp. Cuối cùng là hệ thống chống bó cứng phanh ABS 3 cấp.

Theo kế hoạch, Ducati Monster 821 sẽ có mặt tại các đại lý vào tháng 7 năm nay. Xe có 2 phiên bản màu sắc khác nhau cho người tiêu dùng lựa chọn. Một là thân và khung đỏ, vành đen. Hai là thân trắng, khung đỏ và vành đỏ mờ. Tất cả đều đi kèm bọc yên "tông xuyệt tông". Hiện nay, hãng Ducati còn đang sản xuất Monster 821 Dark với khung và vành đều màu đen.

Tại thị trường Mỹ, Ducati Monster 821 màu đỏ và trắng được bán với giá 11.495 USD. Trong khi đó, Ducati Monster 821 Dark màu đen có giá 10.995 USD.

Một số hình ảnh của Ducati Monster 821:

Ducati trình làng Monster 821 hoàn toàn mới 2

Ducati trình làng Monster 821 hoàn toàn mới 3

Ducati trình làng Monster 821 hoàn toàn mới 4

Ducati trình làng Monster 821 hoàn toàn mới 5

Ducati trình làng Monster 821 hoàn toàn mới 6

Ducati trình làng Monster 821 hoàn toàn mới 7

Ducati trình làng Monster 821 hoàn toàn mới 8

Ducati trình làng Monster 821 hoàn toàn mới 9

Ducati trình làng Monster 821 hoàn toàn mới 10

Ducati trình làng Monster 821 hoàn toàn mới 11