Mới đây, Ducati vừa thông báo rằng tình hình làm ăn của hãng trong quý I rất thành công với doanh số bán hàng tăng mức kỷ lục. Tháng 4 năm 2015 là tháng bán hàng thành công nhất trong lịch sử của hãng xe Ý. Đã có 7.309 chiếc Ducati được bán ra trong tháng 4 năm nay, tăng 29% so với kỷ lục doanh số của tháng 5/2012, ở mức 6.500 xe.

Theo thông tin từ phía Ducati, trong 4 tháng đầu năm 2015, Ducati đã đưa 17.881 xe đến với khách hàng trên toàn thế giới, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số trong 3 tháng đầu năm nay của Ducati cũng lập nên kỷ lục mới.

Ducati Multistrada 1200
Ducati Multistrada 1200

Có được sự tăng trưởng đó, không thể không nhắc đến chiến lược bổ sung thêm các dòng xe mới ở nhiều thị trường khác nhau. Trong năm vừa qua, Ducati đã ra mắt 3 mẫu xe mới là Ducati Scrambler, 1299 PanigaleMultistrada 1200. Đây 3 mẫu xe mới này là 3 mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu xe Ý, trong đó Scrambler là ngôi sao sáng giá nhất giúp Ducati đạt kỷ lục mới.

Ducati 1299 Panigale
Ducati 1299 Panigale

Tại thị trường Ý, Ducati Scrambler nhanh chóng leo lên vị trí mẫu Ducati bán chạy nhất. Nhu cầu thị trường với Ducati Scrambler đã giúp thị trường xe Ý tăng trưởng ấn tượng 69% so với tháng 4 năm 2014.

Ducati Scrambler Full Throttle
Ducati Scrambler Full Throttle

Thị trường lớn tiếp theo của Scrambler chính là Tây Ban Nha, Đức, Anh và Pháp, tất cả đều tăng trưởng lần lượt là 54%, 52%, 50% và 13%. Doanh số bán hàng của Ducati tại Mỹ cũng rất khả quan, Mỹ tiếp tục là thị trường có doanh số lớn nhất của Ducati.

Đại diện của Ducati cho biết sau khi giải quyết xong khâu vận chuyển, các dòng xe 2015 của Ducati sẽ cập bên thị trường Mỹ. Điều này giúp Ducati có lý do để lạc quan về một mức tăng trưởng cao hơn trong tương lai.