Cách đây không lâu, giới báo chí đã đưa tin về việc chủ nhân hiện tại của Ducati đã rao bán nhãn hiệu sản xuất môtô nổi tiếng đến từ Ý với giá bán đúng 1 tỷ Euro (tương đương 1,3 tỷ USD). Vào thời điểm đó, nhiều tin đồn khẳng định chi nhánh Mercedes-Benz AMG, tập đoàn Volkswagen và hãng Mahindra & Mahindra Ấn Độ là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí chủ sở hữu mới của Ducati. Tuy nhiên, có lẽ mọi chuyện lại không diễn ra đúng như vậy.

Theo tạp chí Car của Anh, Audi mới là nhãn hiệu đang rục rịch thâu tóm Ducati. Một số nguồn tin cho biết, hãng Audi đã ký một thỏa thuận để giành quyền ưu tiên mua lại nhãn hiệu Ducati. Thỏa thuận có giá trị đến giữa tháng 4 tới, vì thế, Audi vẫn còn nhiều thời gian để đàm phán với chủ sở hữu nhãn hiệu Ducati.

Theo một nguồn tin giấu tên tiết lộ với tạp chí Car, Audi không có ý định chi hơn 100 triệu Euro (tương đương 131 triệu USD) để thâu tóm Ducati. Đây rõ ràng là con số thấp hơn hẳn mức giá đưa ra của chủ sở hữu hãng sản xuất môtô nước Ý. Bù lại, Audi sẽ trả toàn bộ số tiền mà Ducati đang nợ.
 
img
Ducati được ví như "Audi của làng xe hai bánh".

Không phải ngẫu nhiên mà Audi có tham vọng mua lại nhãn hiệu Ducati. Trước đây, nhãn hiệu xe sang Đức từng tiết lộ ý định tấn công vào làng xế nổ thế giới. Ducati có thể nói là một lựa chọn rất sáng suốt cho kế hoạch "bành trướng" của Audi.

Nếu không kể những khoản nợ nần, Ducati là một nhãn hiệu quá nổi tiếng trong ngành công nghiệp sản xuất môtô thế giới. Một số người còn khẳng định, hình ảnh nhãn hiệu Ducati có điểm tương đồng với Audi. Thậm chí, ông Andrea Bonomi, chủ nhân hiện tại của Ducati, từng ví hãng xế nổ đình đám nước Ý như "Audi của làng xe 2 bánh".

Trong năm ngoái, Ducati đã phân phối thành công 40.000 chiếc xe, chiếm 9% thị phần môtô thể thao toàn cầu. Tuy nhiên, Ducati vẫn rơi vào quãng thời gian khó khăn và ôm số nợ gấp 1,7 lần tổng doanh thu.

Theo Leftlanenews