Với những fan hâm mộ xe đua, hẳn cái tên Pikes Peak với những đoạn đường leo dốc khắc nghiệt không còn quá xa lạ. Về cơ bản, Pikes Peak là một cuộc chơi khá nguy hiểm và đòi hỏi người tham gia phải có đủ sự liều lĩnh. Sở dĩ nói như vậy là vì trên đường đua leo dốc Pikes Peak Hillclimb dài 19,3 km, có đến 156 khúc cua phải chinh phục với đỉnh núi cao tới 4,302 mét.

Tuy nhiên, với Multistrada 1200 S Pikes Peak bản đặc biệt, hãng Ducati đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục thử thách khắc nghiệt đó sau một năm 2010 cực kì thành công. Dựa trên “nguyên tác” Multistrada 1200 S, phiên bản đặc biệt được Ducati Bắc Mỹ trang bị thêm rất nhiều chi tiết mới làm từ sợi carbon để tăng độ bền cùng sức chịu đựng trước đường đua khắc nghiệt.

Trên thực tế, vào mùa giải năm ngoái, tuy không về nhất mà chỉ đứng ở vị trí thứ hai chung cuộc nhưng Ducati Multistrada 1200 S vẫn được coi là đã thành công rực rỡ. Có lẽ chiến thắng đó chính là động cơ giúp Ducati chế tạo phiên bản Multistrada 1200 S Pikes Peak đặc biệt.
 
img

Những thay đổi dễ nhận thấy trên phiên bản Pikes Peak nằm ở hệ thống ống xả carbon Termignoni, bảo vệ máy, hệ thống vành, kính chắn gió được chế lại thấp hơn và yên xe tái thiết kế để tương thích khi vào cung đường ghồ ghề.

Bên cạnh đó, “trái tim” của chiếc xe vẫn là khối động cơ Testastretta làm mát bằng dung dịch, dung tích 1.198 cc, công suất cực đại 150 mã lực khi hoạt động ở chế độ Sport và giảm xuống 100 mã lực ở chế độ còn lại.

Là một phiên bản đặc biệt, Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak đương nhiên sẽ đi kèm với giá bán không hề “mềm”. Theo đó, tân binh nhà Ducati được bán với giá lên đến 22.000 USD.
 
img

img

img

img

img

img

Theo A&R