Ducati vừa công bố doanh số kỷ lục trong năm 2013, với 44.287 xe bán ra, tăng nhẹ so với doanh số 44.102 xe bán ra trong năm 2012. Ducati chưa công bố doanh thu của hãng trong năm 2013, nhưng chắc chắn hãng đã thu về một khoản không nhỏ nhờ thành công lớn về mặt doanh số trong năm qua.

“Chúng tôi tự hào và hài lòng về kết quả đã thu được trong năm 2013,” Claudio Domenicali, Giám đốc điều hành của Ducati, cho biết. “Mặc dù không chắc chắn về thị trường, đặc biệt là tại khu vực châu Âu, tuy nhiên Ducati vẫn đạt được những kết quả tích cực, khẳng định được sức mạnh của những sản phẩm của chúng tôi và cho thấy khách hàng vẫn đánh giá cao thương hiệu Ducati. Đây là năm thứ hai liên tiếp chúng tôi lập kỷ lục doanh số, và bán được trên 44.000 xe trên toàn thế giới. Điều này có được nhờ đóng góp lớn của những mẫu xe mới như Hypermotard và 899 Panigale.”

Châu Âu vẫn chiếm 51% tổng doanh số của Ducati, nhưng Mỹ lại là thị trường lớn nhất của hãng với tổng số 24% xe bán ra của Ducati. Doanh số của Ducati tại Mỹ cao gấp đôi tại thị trường quê nhà Ý, nơi chiếm 11,3% doanh số của Ducati. Thị trường lớn thứ ba của Ducati là Đức, chiếm 10,3%.

Doanh số của Ducati tại châu Á đã tăng tới 26% trong năm 2013, đây là thị trường chính giúp Ducati lập kỷ lục mới về doanh số.

Ducati đặt kỳ vọng sẽ tiếp tục mạch thành công trong năm 2014, với sự ra mắt của những mẫu xe mới, trong đó có chiếc Monster 1200.
 
Ducati lập kỷ lục doanh số trong năm 2013 1

Ducati lập kỷ lục doanh số trong năm 2013 2

Ducati lập kỷ lục doanh số trong năm 2013 3

Ducati lập kỷ lục doanh số trong năm 2013 4

Ducati lập kỷ lục doanh số trong năm 2013 5