Trước đó, ngay từ khi mới rò rỉ những hình ảnh đầu tiên, Diavel đã khiến các đối thủ cùng phân khúc phải dè chừng vì sức hấp dẫn đặc biệt. Có thể nói, Diavel là sự pha trộn hoàn hảo giữa dòng naked bike, Cruiser và motor thế thao cực mạnh.

Kết hợp nhiều kiểu dáng khác nhau nhưng về tổng thể, Diavel vẫn đẹp mắt và đáng được mong chờ nhất trong năm 2010. Dự kiến, thành viên nhà Ducati sẽ trở thành một “cơn sốt” trong năm 2011.

Sau màn ra mắt ấn tượng tại triển lãm môtô Milan International Motorcycle Show (EICMA), 2011 Ducati Diavel đã phần nào thỏa mãn được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Để “thêm dầu vào lửa”, vừa qua hãng Ducati đã quyết định bổ sung cho “quái thú” Diavel bộ cánh Diamond Black mới tuyệt đẹp, hứa hẹn mang lại sức hút khó cưỡng với người hâm mộ.

2011 Ducati Diavel được trang bị động cơ Testatretta góc nghiêng 11° như “người anh em” Multistrada 2010. Nhờ “cỗ máy” có dung tích xi lanh 1.198cc, Diavel sản sinh công suất 162 mã lực và mô men xoắn cực đại 128 Nm.

Bên cạnh đó, thành viên nhà Ducati còn ứng dụng hệ thống chống bó cứng phanh ABS mới nhất và hệ thống kiểm soát độ bám đường giúp đảm bảo khả năng tiếp xúc của lốp xe với mặt đường bằng các thiết bị điện tử hiện đại. Trọng lượng của Diavel rơi vào khoảng 207 kg. Phuộc trước là đồ hàng hiệu Marzocchi đường kính 50 mm có thể điều chỉnh cùng giảm xóc sau Sachs và phanh đĩa Brembo 320 mm.

Với tất cả sức mạnh kể trên, Ducati đã khẳng định mình không hề có đối thủ trong năm 2010 dù khá nhiều tên tuổi lớn khác như Agusta, Triumph, Honda, Suzuki hay Yamaha… cũng đã lần lượt xuất hiện.

Với giải thưởng Xe của năm 2010, Ducati Diavel đang có một bước đà thuận lợi cho năm 2011 đồng thời giúp nhãn hiệu Ducati ghi thêm dấu ấn trên thị trường motor thế giới.
 
Cùng ngắm lại một số hình ảnh của Ducati Diavel:
 
img

img

img

img

img

img

img

img

Theo Topspeed