Thực chất Ducati Desmo hiện mới chỉ là bản thiết kế của nhà thiết kế Dario Caroselli và chưa có bất kì khẳng định nào về việc bản thiết kế này có được sử dụng hay không. Tuy nhiên, qua những đường nét thiết kế của bản vẽ có thể thấy Dario Caroselli đã phát huy được rất tốt những đặc điểm vốn có của các dòng xe Ducati danh tiếng. 

Nếu nhìn kĩ bản thiết kế của Dario Caroselli có thể thấy xe sử dụng khối động cơ L-Twin 90 độ, được trang bị hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp giúp tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả hơn. Trọng tâm thấp kết hợp với sự phân bổ khối lượng tốt đảm bảo xe vận hành với cảm giác nhẹ nhàng vốn là một đặc trưng của Ducati vẫn được ưu tiên.  

Ducati nổi tiếng là dòng xe có được một thiết kế khó có thể chê được điểm gì. Điều đó cũng được thể hiện rất rõ trong phiên bản thiết kế của Dario Caroselli, với bộ khung Trellis hình mắt cáo, tạo ngoại hình đơn giản nhưng đầy ấn tượng, mạnh mẽ.  

Tuy nhiên, điểm làm nhiều fan hâm mộ các dòng xe Ducati không thích Ducati Desmo đó chính là cách kết hợp màu sơn. Nếu như ở những phiên bản trước Ducati thường chỉ sử dụng một đến hai màu chính phối hợp thì ở bản thiết kế của Dario Caroselli lại có thể dụng đến tận 3 màu phối hợp. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng đó là một sự sáng tạo độc đáo nhằm mang lại một nét mới cho Ducati phiên bản mới. 

Hiện Ducati chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay đề cập đến tương lai của bản thiết kế Ducati Desmo.
 
img

img

img

 

TheoTopspeed