Nhân vật chính trong đoạn video lái siêu mô tô Yamaha R1 ở vận tốc 147 dặm/giờ, tương đương 236 km/giờ trên đường phố Bắc Kinh, Trung Quốc là một biker họ Pang, nguyên quán ở tỉnh Quảng Tây. Sự việc đã xảy ra vào hồi tháng 8/2015 và được ghi lại bằng camera. Tuy nhiên, anh Pang có lẽ đã không suy nghĩ kỹ khi đăng đoạn video vít ga siêu mô tô Yamaha R1 lên trang YouTube.

Được biết, anh Pang đã lái chiếc siêu mô tô Yamaha R1 ở vận tốc gấp 3 lần mức quy định trên một con đường của thủ đô Bắc Kinh. Lái xe ở tốc độ cao, anh Pang đã hoàn thành quãng đường dài 21 dặm, tương đương 33,8 km, trong thời gian 14 phút. Quá tự hào về thành tích của bản thân, anh Pang đã muốn khoe cho cả thế giới biết.

 

Đoạn video anh Pang lái siêu mô tô Yamaha R1 lên 236 km/h tại Bắc Kinh.

Anh Pang đã quay lại màn vít ga siêu mô tô Yamaha R1 của mình bằng camera hành trình gắn trên mũ bảo hiểm. Đoạn video do biker Trung Quốc đăng lên đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng và đến tai lực lượng cảnh sát giao thông. Mãi đến hôm thứ bảy, ngày 3/10, vừa qua, lực lượng cảnh sát đã lần ra anh Pang ở ngay tại quê nhà Quảng Tây.

Lực lượng cảnh sát đã tạm giữ anh Pang vì hành vi đua xe bất hợp pháp. Hiện chưa rõ hình phạt mà biker Trung Quốc phải gánh chịu sau hành động nông nổi của mình.

Tất nhiên, đây không phải là biker đầu tiên bị cảnh sát truy tìm vì lái mô tô ở tốc độ cao, tự quay lại và đăng lên YouTube. Trong năm 2012, một biker tại Canada đã mắc lỗi tương tự khi lái chiếc siêu mô tô Yamaha R1 lên vận tốc 300 km/h. Sau đó, biker này đã đăng đoạn video quay cảnh vít ga chiếc Yamaha R1 lên YouTube dưới cái tên Joe Blow và bị cảnh sát truy tìm.

 

Đoạn video ghi lại cảnh biker Canada lái Yamaha R1 lên 300 km/h.

Cuối cùng, cảnh sát tìm ra nam thanh niên chính là Randy George Scott đến từ Victoria. Vào thời điểm đó, Scott mới 25 tuổi và sở hữu một chiếc Yamaha R1 màu xanh dương do mẹ đứng tên. Ngoài việc phạt mẹ của Scott số tiền 1.449 USD, cảnh sát còn tịch thu chiếc siêu mô tô Yamaha R1. Hiện chiếc Yamaha R1 này đã tìm thấy chủ nhân mới.