“Xe không biển mới… nổi”!

Giữa “rừng xe máy” trong thành phố ồn ào đông đúc, những LX, SH, PS… mới tinh chưa mang biển số dường như được chú ý nhiều hơn. Xe mới đắt tiền, quần áo thời trang… Thế mới nổi, không đụng hàng!  

img

Chủ nhân của những chiếc xe chưa đăng ký cũng “hãnh diện” khi được bạn bè “khen ngợi”: Lại xế mới, "nét" đấy!.

Đi xe không biển có lẽ cũng là một cái "thú" của dân chơi. T ở phố Khương Trung mua chiếc LX hơn 3 tháng nhưng vẫn chưa đăng ký. T giải thích: “Trong khi có người  tháo bỏ biển vì không thích mang cái tiếng “xe già”. Mình mua xe mới, cứ đi đã, vội gì đăng ký?”
 
Tham gia giao thông với chiếc xe không biển số là hành vi hoàn toàn sai luật*. Tuy nhiên, những người đi xe chưa đăng ký lại chẳng mấy bận tâm. “Tôi đi xe không biển gần nửa năm mà chẳng bao giờ bị cảnh sát giao thông kiểm tra, xử phạt” – N. ở Xuân Thủy “tự hào”. Đối với N, biết “lách luật” âu cũng là … “bản lĩnh”, bởi có phải ai đi ra đường mà cũng dám đi xe không biển?
 
Không chỉ thế, khi được gắn biển cũng là lúc những chiếc xe đẹp “hết xuân”. Một cách ngẫu nhiên, trong giới trẻ hình thành “mốt” xe không biển.
 
Nhiều dân chơi còn cắn răng chơi xe không biển chỉ bởi một lý do cũng chả giống ai: không đủ tiền và cũng không đủ quan hệ để "xuống tay" một "em" biển ngon. Đối với họ, thà rằng đi xe không biển, còn hơn là phải đóng khung vào một cái biển số "lởm". Và thà đi đâu cũng mắt la mày hét tránh công an còn hơn là mất "chất"!
 
 img
"...vội gì đăng ký?”

img
Dân chơi... già cũng không biển!
 
 
Những toan tính thực dụng

Minh - một người có kinh nghiệm thay xe “chia sẻ”: “Không có ý định sở hữu lâu dài, đăng kí muộn còn giúp xe bớt mất giá. Mua lại xe, ai chẳng nghĩ một cái biển Y sẽ mới hơn một cái biển N? Mà nếu chỉ “chưng” vài tháng thì chẳng đi đăng kí làm gì cho mệt”. Chiếc PS của Minh gần “1 tuổi”, qua hai đời chủ mà vẫn chưa hề gắn biển.

 
img
 
img
 
Còn P ở Kim Liên lại đưa ra một cách lý luận rất chi “khoa học”: “Anh mua Honda SHi, cũng chỉ định “dùng chơi” vài tháng. Em tính mà xem, nếu đi đăng ký, nộp phí trước bạ, tiền biển cũng “mất toi” 10 triệu. Đi xe không biển, bị phạt mỗi lần cũng chỉ 200 ngàn. Giỏi lắm 2,3 tháng anh bị “bắt” một lần. Với số tiền ấy anh cũng  “chạy”  được 10 năm”.
 
img

Do không có quy định về thời gian từ lúc mua xe tới khi đăng ký nên nhiều người nghĩ “việc đăng ký xe làm lúc nào cũng được”. Và “Gắn biển xe à? Tôi còn phải trì hoãn dài dài”

Và xe không biển vẫn ung dung xuống phố.

Phiền toái từ xe không biển

Hầu hết các điểm giữ xe đều tỏ ra ái ngại với những chiếc xe không biển số. Một người trông xe ở Thủ Lệ phàn nàn: “Xe không biển số thì biết ghi cái gì vào vé xe chứ? Rồi khi mất mát biết lấy gì để đối chứng đây?”.

Đi xe không biển đến công viên nước, Lan – Sinh viên Đại học Hà Nội, phải toát mồ hôi để tìm chỗ gửi xe. Nhà xe của công viên kiên quyết không nhận trông xe chưa gắn biển.

Xe không biển còn gây nhiều bất lợi cho chủ nhân khi gặp rủi ro.“Sẽ rất khó khăn để xác định chủ sở hữu, gốc tích của những chiếc xe chưa đăng kí trong trường hợp xảy ra mất cắp hay tai nạn giao thông” – Anh Tưởng, công an phường Tân Mai, quận Hoàng Mai cho biết.
 
Tuấn, sau một thời gian "đú" với bạn bè chạy xe không biển đã phải chấp nhận đi bấm nút lấy biển bởi không chịu được "nhiệt". "Khổ lắm chứ oách gì, đi đâu cũng nhòm nhòm ngó ngó tránh CSGT như thằng ăn trộm, đầu óc cứ căng như dây đàn. Thôi thà mất mấy triệu xe xuống giá còn hơn được vài tháng nữa thì lăn ra thành thằng... thần kinh", Tuấn tặc lưỡi.
 
Tuy nhiên, bấy nhiêu phiền toái vẫn không làm nản lòng một bộ phận dân chơi; bởi vì với họ, xe không biển mới là mốt!
 
img
 
img
 
* Tham khảo:
- Luật giao thông đường bộ, Chương IV, điều 53:

Điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới:

….3. Xe cơ giới phải có đăng ký và gắn biển số do cơ quan có thẩm quyền cấp

           - Nghị định số 146/2007/NĐ-CP, Điều 20:

4. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không có giấy đăng ký xe theo quy định;
b) Sử dụng giấy đăng ký xe đã bị tẩy xoá; sử dụng giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp;
c) Không gắn biển số (nếu có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với số hoặc ký hiệu trong giấy đăng ký; biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phương Ngọc