Hồi tháng 11 năm ngoái, chi nhánh xe thể tính năng cao AMG của hãng Mercedes-Benz thuộc biên chế tập đoàn Daimler đã trở thành đối tác với nhãn hiệu Ducati đến từ Ý. Vào thời điểm đó, trong làng xe thế giới lập tức rộ lên tin đồn về việc hãng Daimler sẽ dần dần "thôn tính" hãng Ducati.

Những thông tin đồn đại ngày càng lan rộng khi hãng Audi cũng được nhắc đến. Theo một số nguồn tin, nhãn hiệu với logo 4 hình tròn đang cân nhắc việc mua lại nhãn hiệu Ducati. Tuy nhiên, đến nay, nhãn hiệu xe sang Đức vẫn chưa lên tiếng xác nhận về kế hoạch thâu tóm Ducati.

Trong khi đó, tập đoàn Daimler lại chính thức phản pháo tin đồn. "Chúng tôi không có ý định mua lại nhãn hiệu Ducati", phát ngôn viên của tập đoàn Daimler khẳng định với phóng viên tờ Reuters.

Theo giới truyền thông Italia, Investindustrial, công ty mẹ của Ducati, hiện vẫn tiếp tục đàm phán với Audi và một số nhãn hiệu tiềm năng khác, trong đó có Daimler. Dự kiến, Ducati sẽ được bán với giá khoảng 1,16 tỷ USD.

Bất chấp những tin đồn, AMG và Ducati vẫn tiếp tục bắt tay trong một số dự án chung. AMG hỗ trợ đội đua MotoGP của Ducati như đối tác chính. Bên cạnh đó, tại những sự kiện của AMG, người tham gia có thể lái thử xe Ducati. Về phần mình, hãng Ducati cũng cho người tiêu dùng cơ hội làm quen với dòng sản phẩm tính năng cao của AMG trong các sự kiện riêng.

Theo Motorauthority