Hãng nước hoa Chanel giới thiệu chiếc xe máy có tên gọi "Chanel"
img
Mới đây, nhân dịp giới thiệu bộ sưu tập Hè-Thu của mình tại Paris, hãng sản xuất nước hoa Chanel bất ngờ giới thiệu một chiếc xe máy mang phong cách Café Racer cổ điển có tên gọi Chanel. Sự kết hợp độc đáo này là một trong những hình thức quảng cáo đặc biệt và bất ngờ của Chanel gửi tới những khách hàng của mình. Được biết, chiếc xe này được sản xuất riêng theo đơn đặt hàng của hãng Chanel và được dùng để trưng bày. Đại diện của Chanel cho biết họ không có ý định "lấn sân" sang lĩnh vực sản xuất xe máy.

BMW giới thiệu loại mũ bảo hiểm công nghệ cao

Tuy việc sản xuất mũ bảo hiểm không phải là "sở trường" của BMW, thế nhưng chiếc mũ bảo hiểm System6 của BMW với những công nghệ hiện đại cũng khiến cho những hãng sản xuất mũ bảo hiểm trên thế giới phải "giật mình".

img

Với mục đích tạo ra khả năng trao đổi thông tin giữa người lái và người ngồi sau, BMW đã phát triển một loại mũ bảo hiểm có tích hợp hệ thống micro và loa và được giao tiếp với nhau bằng công nghệ truyền dẫn Bluetooth.

img

Với những nút điều khiển được gắn phía sau mũ, người điều khiển dễ dàng điều khiển những tính năng như: Trao đổi thông tin với người lái, nghe nhạc MP3, nghe, gọi điện thoại di động kết nối qua bluetooth, kết nối hệ thống dẫn đường tích hợp trên xe. Chiếc mũ bảo hiểm BMW System6 sử dụng nguồn nhiên liệu điện với 2 cục pin xạc NiMH có khả năng sử dụng liên tục từ 10 đến 12 tiếng. Hệ thống ăng ten ngầm hiện đại cho phép hai người đội mũ bảo hiểm có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách từ 30 mét đến 100 mét.

Ducati lộ "ảnh nóng" của chiếc Strada APerta

Vậy là thông tin về mẫu xe mới có tên gọi Strada Aperta sẽ xuất hiện và thay thế cho những mẫu Multistrada trong năm nay của Ducati là hoàn toàn có thật.

img

Mặc dù được "bao bọc" rất cẩn thận, thế nhưng chiếc Ducati Strada Aperta vẫn bị những tay săn ảnh phát hiện ra khi đang tiến hành quá trình chạy thử trên đường phố. Ducati Strada Aperta là mẫu xe dựa trên phong cách của những chiếc xe địa hình chuyên nghiệp với kiểu dáng cao và sử dụng nhiều chi tiết khá giống loại được trang bị trên những dòng xe đa địa hình.

img

Tuy nhiên với "thân hình nặng nề" và cặp lốp tròn, nhiều khả năng đây vẫn là chiếc xe sẽ có tính năng vận hành trên đường phố hơn là một chiếc xe có khả năng vận hành đa địa hình.
img

img

img

Piaggio trang bị công nghệ phun xăng điện tử FI cho dòng Vespa LX

Ngay sau khi được trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI tiên tiến nhất, hai dòng xe Vespa hiện đại nhất của Piaggio sẽ có tên gọi Vespa LX 125/150 ie và Vespa S 125/150 ie.

img

Với công nghệ động cơ L.E.A.D.E.R đủ khả năng đáp ứng tiêu chuẩn Euro 3 về môi trường, việc Piaggio đưa hệ thống phun xăng điện tử FI tiên tiến vào hai phiên bản Vespa LX và Vespa S của mình giúp cho những sản phẩm của mình thân thiện với môi trường hơn nữa cũng như có được hiệu suất hoạt động tốt hơn và ổn định hơn.

img

Giá của một chiếc Vespa LX 125 được bán tại thị trường Italia ở mức 3.350 Euro và 3.550 Euro cho phiên bản 150 phân khối. Phiên bản Vespa S 125 được bán với mức giá 3.500 Euro và phiên bản 150 phân khối có mức giá 3.700 Euro. Cả 4 phiên bản này đều có thể được giảm giá tới 500 Euro nếu được sử dụng gói hỗ trợ kinh tế của chính phủ Italia.

 Tổng hợp