Thực tế, trong triển lãm EICMA 2009, hãng Agusta đã cho ra mắt một phiên bản F4 hoành tráng nhưng sự có mặt của phiên bản này chưa đủ làm Agusta hài lòng nên đã quyết định tung ra một dòng F4 “siêu sạch, siêu nhẹ” làm từ sợi cacbon. Theo tiết lộ,  hệ thống xy lanh của động cơ sẽ được làm bằng vật liệu siêu nhẹ và siêu bền kết hợp với các van xả - nạp được làm bằng Titan. 

Tính cho đến thời điểm hiện tại dòng xe F4 của MV Agusta  đã tồn tại hơn 10 năm. Trong 10 năm đó, dòng siêu xe thể thao tốc độ MV Agusta F4 luôn được biết tới không chỉ với tư cách của một trong những mẫu xe thể thao đẳng cấp nhất mà còn là biểu tượng thời trang cho những fan tốc độ. Có lẽ chính vì vậy là F4 đã được vinh dự chọn làm đối tượng cho Agusta thay da đổi thịt với chất liệu mới. 

Như đã nói ở trên, chiếc Agusta Corse F4 này cũng nhằm trong phân phúc các dòng F4 nhưng được thiết kế ở bộ cánh bên ngoài nên điểm nhấn đặc biệt nhất của nó chính là các chi tiết được thay thế hoàn toàn. Mục đích cho ra đời chú xế đời cao này đó chính là công nghệ xe sạch đang là mốt được rất nhiều hãng hướng đến và Agusta cũng không nằm ngoài số đó. 

Tuy nhiên, cấu hình của chiếc F4 cacbon này không có quá nhiều thay đổi với 186 mã lực tại vòng tua máy đạt ngưỡng 12.200 vòng/phút và có vận tốc tối đa lên tới gần 300km/h. 

Hiện tại, giá bán chính thức của phiên bản đặc biệt F4 Cacbon này chưa được tiết lộ giá bán cũng như số lượng sản xuất nhưng chắc chắn số lượng sẽ không nhiều. 
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

 Theo Asphaltandrubber