Hồi đầu năm nay, hãng Triumph đã tiết lộ kế hoạch sản xuất một mẫu môtô 250 phân khối mới dành cho thị trường châu Á. Tân binh nhà Triumph sẽ được bán ra toàn thế giới nhưng nhắm nhiều đến người tiêu dùng châu Á vốn rất ưa chuộng dòng môtô phân khối nhỏ và vừa.

Chiêm ngưỡng môtô 250 phân khối mới của Triumph 1
Triumph 250 phân khối mới trên đường thử.

Hình ảnh một mẫu môtô lạ của Triumph trên đường thử do Ride Apart công bố đã chứng minh hãng xe Anh quốc không hề nói suông. Qua đó, có thể thấy mẫu môtô 250 phân khối mới của Triumph có một số điểm tương đồng với người anh em Street Triple, đặc biệt là ở cặp đèn pha tách riêng phía trước.

Chiêm ngưỡng môtô 250 phân khối mới của Triumph 2

So với những mẫu xe thuộc dòng naked-bike, Triumph 250cc mới sở hữu phần thân thon thả hơn. Bên trái và phải bình xăng xuất hiện dàn ốp nửa được thiết kế góc cạnh, mang đến kiểu dáng cuốn hút cho Triumph 250cc mới.

Thêm vào đó là ống xả đặc trưng của gia đình Triumph. Với yên một mảnh, thật khó để phân biệt đâu là chỗ ngồi cho người lái và hành khách.

Chiêm ngưỡng môtô 250 phân khối mới của Triumph 3

Tạm thời, vẫn chưa có thông tin cụ thể về thông số kỹ thuật của mẫu xe mới nhà Triumph. Nếu nhìn kỹ hình ảnh trên đường thử, có thể đoán xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 250cc.

Dự kiến, mẫu xe phân khối nhỏ mới của Triumph sẽ được sản xuất tại 2 nhà máy mới đặt ở châu Á, bao gồm Thái Lan và Ấn Độ. Sau đó, xe sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2014. Khi có mặt trên thị trường châu Á, tân binh nhà Triumph sẽ cạnh tranh với những mẫu xe như KTM 200 Duke.