Trong khuôn khổ Tuần lễ Ducati hiện đang diễn ra tại Ý, có rất nhiều hoạt động hấp dẫn. Điển hình như cuộc thi Ducati Garage Contest dành cho những chiếc xế độ đặc biệt nhất. Theo lể lệ cuộc thi, chiếc xe nào giành nhiều phiếu bầu của khách tham quan nhất sẽ giành chiến thắng.

Toàn bộ những chiếc xế độ đều được trưng bày trong một không gian đặc biệt thuộc khu vực Bike Art Galaxy. Đến đây, khách tham quan có thể tha hồ ngắm nghía, chụp ảnh và hỏi thăm về nguồn gốc những chiếc xế độ trước khi đưa ra bình chọn.

Trong cuộc thi Ducati Garage Contest năm nay, có 3 chiếc Diavel độ nổi bật. Đầu tiên là chiếc Diavel do hãng Hell Cat đến từ Ý "xào nấu" với "bộ cánh" màu đỏ-đen bắt mắt. Tiếp đến là chiếc Diavel màu đen-trắng, tác phẩm của hãng Rizoma nổi tiếng. Cuối cùng là chiếc Diavel đen tuyền, đi kèm lazăng hợp kim nhẹ, của một hãng độ đến từ Thụy Sỹ.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến một tác phẩm thú vị khác, đó là chiếc SS1000 đến từ Mỹ và được đổi tên thành 1170RS. Xe được trang bị động cơ 1.170 cc và nặng 137 kg.

Ngoài Diavel, khách tham quan còn nhận ra sự hiện diện của một chiếc Ducati Multistrada 1000 độ. Được gọi bằng cái tên Hyper-Evo-TS, chiếc xế độ mang trên mình khung gầm cải tiến và động cơ lấy từ 1098 S. Thêm vào đó là những phụ kiện như phuộc nén, phanh đĩa thông khí cùng một số chi tiết làm từ sợi carbon và titan.

Cuối cùng là một số chiếc xế độ ấn tượng khác, bao gồm Monster R-16 đến từ Hà Lan được phát triển dựa trên S4RS, True của Hi Lạp với Monster S4 làm nguyên mẫu, Old Speed (Scambler đời '70), 42 (Sport Classic), 2nd Girlfriend (Hypermotard) và Charlie (SS900).

Cùng chiêm ngưỡng dàn xế độ đặc biệt trong Tuần lễ Ducati:

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img