Glenn H. Curtiss là một người đã gắn bó lâu dài với sự nghiệp xe máy trước khi mạo hiểm với lĩnh vực hàng không. Ông nổi tiếng nhờ việc thiết kế và chế tạo ra những động cơ môtô nhẹ mà cho công suất lớn. Cũng chính vì sự nổi tiếng này mà nghiệp chế tạo động cơ máy bay đã tìm đến ông. 

Chiếc xe có gắn động cơ V8 đầu tiên là sản phẩm mà ông cùng nhóm cộng tác của mình đã miệt mài nghiên cứu để trả lời cho câu hỏi: “Chiếc xe phải lớn như thế nào để đặt vừa động cơ này?”. Và kết quả là, một chiếc xe có hình dáng đặc biệt với chiều dài 2,5m, nặng khoảng 125k cùng tay lái dài dị thường có thể cho công suất tối đa lên tới 30 đến 40 mã lực ở vòng tua máy 1.800 vòng/phút. 

Thiết kế lạ kì của Curtiss đã đưa ông cùng chiếc xe của mình đến với lễ hội tốc độ Florida tại bờ biển Ormond tháng 1 năm 1907 để thử nghiệm tốc độ của chiếc xe. 219km/h là thành tích mà chiếc xe đã lập được mang lại cho Curtiss cái tên “Người đàn ông nhanh nhất Trái đất”.
 
img

img

img

img

Theo Blog.Motorcycle