Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 1
Phạm Ngọc Linh hiện là sinh viên năm thứ 2 ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, khóa 63, Đại học công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải Hà Nội. Khi chế tạo mẫu xe mô tô độc đáo này, Linh mới chỉ là cậu sinh viên năm nhất và vừa rời khỏi ghế trường phổ thông

Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 2
  Niềm đam mê với những chiếc xe nói chung, cùng với đó là nền tảng gia đình tốt là những điều kiện thuận lợi giúp Linh phát triển được khả năng của mình. Gia đình cậu sinh viên năm 2 này có một xưởng cơ khí vì thế Linh có được những công cụ và vốn kiến thức kha khá về cơ khí

Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 3
Linh chia sẻ, cậu rất đam mê những chiếc xe máy, xe phân khối lớn, đặc biệt là dòng xe Ducati Monster của Ý. Do đó, Linh đã quyết định phác thảo ý tưởng mẫu mô tô tự chế lấy cảm hứng thiết kế từ dòng Ducati Monster

Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 4
  Trong quá trình thực hiện, Linh cũng nhận được nhiều sự góp ý, tư vấn của bạn bè để hoàn thiện mẫu xe của mình. Linh đã phác thảo ý tưởng chiếc xe trên giấy, sau đó tìm mua các linh phụ kiện để chế tạo xe. Linh chia sẻ: “Khi đã có ước mơ, chúng ta nên cố gắng để hiện thực hóa nó”

Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 5
  Sau khi đã phác thảo được ý tưởng, Linh tìm mua một chiếc Suzuki GN125 cũ của người quen để xây dựng chiếc xe của mình. Cậu học sinh phổ thông khi đó đã tháo toàn bộ chiếc GN125 để tận dụng các bộ phận có thể sử dụng được. Suzuki GN125 là một mẫu xe côn tay, dáng cổ điển, được sản xuất từ năm 1994 đến 2001

Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 6
Toàn bộ phần khung sườn của xe được Linh chế tạo từ thép ống mềm, đường kính 33 mm, dày 3 mm. Những ống thép này được uốn nhiệt hoàn toàn thủ công. Đây chính là công đoạn được Linh cho là khó khăn và tốn sức nhất, bởi khung xe đóng vai trò quyết định lớn đến an toàn của chiếc xe, nên mọi quá trình thực hiện và tính toán phải cẩn thận để đảm bảo sự cân bằng cho xe

Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 7
Khi đã hoàn thành được phần khung sườn, Linh bắt tay vào làm dàn vỏ. Vỏ xe được lên hình từ nhựa mica cứng, sau đó lót xốp và bọc da công nghiệp. Trong khi đó, bình xăng xe được giữ nguyên từ chiếc GN125

Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 8
Để phù hợp với vóc dáng của chiếc xe, Linh đã trang bị cho xe đôi lốp Suzuki Avenis 150, kích thước lốp trước sau lần lượt là 120/90-12 và 130/90-12. Lốp sau có chỉnh sửa đôi chút để phù hợp với xe

Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 9
  
Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 10
  Phần đầu của mẫu xe độ nổi bật với cặp phuộc to dành cho những mẫu xe cỡ lớn, được mua về thay lò xo và sơn lại cho hợp với màu sơn tổng thể của xe. Đèn pha được Linh lấy lại từ chiếc Piaggio Liberty, chế thêm bộ phận kính chắn gió theo kiểu dáng của dòng xe Ducati Monster

Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 11
  Khung xe được chia làm 2 phần với khung đỡ máy và khung đỡ yên, có thể tháo rời để chỉnh sửa. Linh trang bị cho xe giảm xóc sau dạng monosock, được lấy từ chiếc Suzuki FX125.

Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 12
Ống pô Nobi đặt dưới yên xe được Linh mua từ các sạp linh kiện tại Hà Nội.

Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 13
Kiến thức cơ khí của Linh khá tốt nên có thể thấy động cơ xe đã có những tinh chỉnh để vận hành trơn tru hơn.

Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 14
Ngoài ra, xe còn được lắp thêm chống đổ, dàn để chân tiện CNC khá bắt mắt.

Chàng sinh viên độ môtô theo phong cách Ducati chỉ với 20 triệu 15
Linh cho biết, toàn bộ quá trình thực hiện chiếc xe này kéo dài trong khoảng 2 tháng, với chi phí bỏ ra khoảng 20 triệu đồng. Chàng sinh viên năm 2 hiện tại hy vọng sẽ có nhiều thời gian và cơ hội để chế tạo thêm những mẫu xe độc đáo trong tương lai.

Theo Zing