Từ vài năm trở lại đây, trong làng công nghiệp sản xuất xe 2 và 4 bánh thế giới đã hình thành xu hướng chế tạo những dòng sản phẩm "xanh" với hệ dẫn động thân thiện môi trường. Có thể nói, xe điện hứa hẹn sẽ trở thành phương tiện di chuyển chính của con người trong tương lai.

Không chỉ được trang bị hệ dẫn động nói không với ô nhiễm, dòng xế điện còn thường xuyên đi kèm kiểu dáng thiết kế khá lạ mắt và khác biệt, bất kể 2 hay 4 bánh. Điển hình như mẫu môtô điện Biiista đến từ Úc.
 
img
Xế điện lạ Biiista.

Nhìn chung, Biiista mang trên mình ngoại hình rất hiện đại và "khác người". Đứng sau dự án phát triển mẫu xế điện Biiista là hãng Hammerschmid Maschinenbau đến từ xứ sở chuột túi. Được biết, hãng đã bắt đầu bắt tay vào quá trình chế tạo Biiista từ năm 2010.

Điểm nhấn đặc biệt trên Biiista chính là phần tay lái bị thân xe "nuốt gọn". Do đó, người điều khiển không thể dịch chuyển tay lái như dòng xe thông thường. Bạn chỉ có thể xoay 2 tay cầm theo những hướng khác nhau. Bên trên là cặp gương tròn, gợi liên tưởng đến râu của một số loài động vật.

Ngoài ra, Biiista còn được trang bị hệ thống treo và lái mang nhãn hiệu Bimota Tesi và "bộ cánh" màu mờ bên ngoài. Nổi bật trên đó là những đường gân dọc thân theo phong cách Citroen HY.

Đáng tiếc thay, "trái tim" của Biiista lại không mấy mạnh mẽ. Được trang bị môtơ điện có công suất 14 mã lực, Biiista có thể đạt vận tốc tối đa 96 km/h. Cụm pin 80V cho phép Biiista hoàn thành quãng đường 100 km sau mỗi lần nạp năng lượng.
 
Một số hình ảnh khác của Biiista:
 
img

img

img

img

Theo Autoevolution