Alex Hodge, một sinh viên thiết kế công nghiệp tại NewZealand đã sử dụng động cơ của chiếc Honda PC51, vốn là một mẫu xe đua thương mạicó dung tích xy lanh 1.000cc với 120 sức ngựa và có tốc độ tối đa 230km/h, để tạora một mẫu siêu xe ba bánh ấn tượng.

Chiếc xe ba bánh có tên gọi Hawk, được dựa trên ý tưởng tạira mẫu xe dẫn động bánh sau với 2 bánh lái phía trước. Chiếc xe sử dụng hệ thốngvành bản rộng hợp kim nhôm 19 inch. Cụm phanh đĩa có kích thước lớn được lấy từ những mẫuxe ô tô thể thao chuyên nghiệp. Cụm cabin xe được thiết kế với 1 người lái vàđược bảo vệ bởi một lớp cửa kính mở tạo dáng khí động học. Chiếc xe có đầy đủ hệ thống chiếu sáng và cảnh báo của một chiếc ô tô. Nhằm tăng tính khí động học của chiếc xe, đầu xe được thiết kế với hai hốc hút gió lớn, đuôi xe thon gọn và chiều cao cơ sở thấp. Quan sát bản thiết kế hoàn chỉnh, có thể nhận thấy ý đồ của Alex Hodge muốn đặt két dung dịch làm mát tại phía trước mũi xe như ô tô còn động cơ sẽ được đặt ngay phía sau lưng ghế người lái. Ống xả được gắn ngay phía trong đuôi xe khá gọn gàng và tinh tế.

Chiếc xe tuy chỉ là phiên bản phác thảo thế nhưng đã nhận được rất nhiều ý kiến đánh giá tích cực về tính khả thi cũng như những lời khen. Những người yêu thích chiếc xe này thực sự mong chờ ngày ý tưởng của Alex biến thành hiện thực.

img

img

img