Đúng như dự đoán từ cách đây ít lâu, Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) cuối cùng đã thông báo thu hồi dòng môtô Ducati 1199 Panigale 2012 mới có mặt trên thị trường. Trước đó, siêu phẩm 2 bánh đến từ Ý đã nhận lệnh triệu hồi tại thị trường Canada.

Theo NHTSA, vụ thu hồi ảnh hưởng đến toàn bộ các phiên bản của dòng môtô thể thao nhà Ducati, bao gồm 1199 Panigale, 1199 Panigale S và 1199 Panigale S Tricolore. Tương tự tại Canada, dòng xe Ducati 1199 Panigale 2012 ở Mỹ cũng bị thu hồi vì lỗi đinh ốc được dùng để gắn tay đòn vào khớp nối hệ thống giảm xóc sau.

Tài liệu do NHTSA cung cấp cho biết, phần đầu đinh ốc trên Ducati 1199 Panigale 2012 có hình dáng khác so với loại chuẩn đáng nhẽ phải được sử dụng trong quá trình lắp ráp. Ngoài ra, loại đinh ốc bị dùng sai còn ngắn hơn 9 mm.

Theo hãng Ducati, việc sử dụng sai đinh ốc có thể khiến khớp nối bị tách rời khỏi tay đòn. Hậu quả, Ducati 1199 Panigale 2012 sẽ hoạt động không ổn định và hệ thống giảm xóc sau bị vô hiệu hóa. Qua đó, cơ cấu lái bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho người điều khiển.

Tại thị trường Mỹ, sẽ có 375 chiếc Ducati 1199 Panigale 2012 bị thu hồi. Trong khi đó, con số tương ứng ở thị trường Canada chỉ dừng ở mức 35 chiếc. Theo kế hoạch, Ducati sẽ thông báo cho các khách hàng Mỹ và đề nghị họ mang xe tới đại lý chính hãng để kiểm tra và thay thế đinh ốc miễn phí (nếu cần).