Ngày hôm qua, chúng tôi đã đăng tải thông tin về việc Audi “chốt giá” mua hãng môtô danh tiếng Ducati. Hôm nay, hãng xe hạng sang danhtiếng tới từ Đức đã chính thức xác nhận thương vụ mua bán đang thu hút rất nhiều sự chú ý này. Hãng xe danh tiếng tới từ Đức cho biết, các giao dịch sẽ được thực hiện càng nhanh càng tốt, nhằm tăng thế mạnh cạnh tranh của Audi với các đối thủ, đặc biệt là BMW.

Audi đã không nhắc đến mức giá của thương vụ mua bán đình đám này, nhưng theo những thông tin được đăng tải trước đó, Audi và hãng mẹ Volkswagen đã bỏ ra 860 triệu Euro, tương đương 1,13 tỷ USD, để mua lại Ducati từ Spa Investindustrial.

Cùng với thông báo chính thức về việc sở hữu Ducati, ông chủ của Audi, Rupert Stadler, cho biết: “Ducati được biết đến trên toàn thế giới như là một trong những thương hiệu môtô cao cấp nhất, với truyền thống lâu đời trong việc sản xuất những chiếc xế nổ thể thao. Ducati sở hữu những công nghệ tuyệt vời trong việc sản xuất ra những động cơ hiệu suất cao, những chiếc xe trọng lượng nhẹ và là một trong những hãng môtô có lợi nhuận cao nhất thế giới. Điều đó khiến Ducati trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho Audi”.

Mặc cho sự lạc quan của Stadler, các nhà phân tích đã đặt dấu hỏi về việc Audi trở thành chủ sở hữu mới của Ducati. Nhiều người tin Ducati sẽ không cung cấp bất cứ công nghệ nào giúp ích cho Audi hay hãng mẹ Volkswagen.

“Tôi không thể nghĩ ra một lý do cụ thể nào cho việc Audi đảm bảo thu được các khoản lợi từ thương vụ mua lại Ducati”, giám đốc Trung tâm nghiên cứu thị trường xe hơi tại Đại học Khoa học Ứng dụng ở Bergisch-Gladbach, phát biểu trên Reuters. “Ducati không giúp Audi mở rộng môi trường kinh doanh trong bất cứ góc nhìn nào, nó chỉ giúp Audi có thêm một thương hiệu mới”.

Ducati là thương hiệu thứ ba của Ý được Tập đoàn Volkswagen mua lại. Trước đó, Volkswagen đã sở hữu hãng siêu xe Lamborghini và phòng thiết kế Italdesign.

Hãng xe môtô thể thao danh tiếng của Ý có trụ sở chính tại Bologna và có một nhà máy đặt tại Thái Lan. Năm ngoái, Ducati đã bán được khoảng 42.000 xe môtô, đạt mức doanh thu 480.000 triệu Euro, tương đương khoảng 631 triệu USD. Hiện có khoảng 1.100 công nhân đang làm việc tại các nhà máy của Ducati.

Theo Carscoop