Văn hóa motor của Nga được biết đến nhiều với những mẫu xe Ural, ba bánh hay như những mẫu xe thuộc nhóm Liên Xô cũ. Tuy nhiên thời kỳ đó cũng đã qua từ rất lâu rồi. Nền công nghiệp ô tô xe máy của Nga không có nhiều thành tựu nổi bật, cũng không có nhiều thương hiệu xe có thể vươn xa ra thị trường thế giới. Chính vì thế, việc  thấy những bản concept đẹp đến mức bất ngờ này, thật khó để nghĩ rằng người Nga đã tạo ra chúng.
Chủ nhân của bộ sưu tập xe Concept này là Mikhail Smolyanov, một nhà thiết kế xe tại Moscow thực hiện. Những ý tưởng về kiểu dáng xe này vẫn chỉ là những bản render được thực hiện trên máy tính. Tuy nhiên mẫu "GL1-m" đã từng được đưa vào nghiên cứu chế tạo tại một nhà máy có tên Alexander Bushuev trong một dự án đưa công nghệ máy tính vào việc chế tác kim loại.
Có rất ít thông tin về mẫu C-Org trike màu xanh tuyệt đẹp, nhiều người phỏng đoán rằng mẫu xe này được lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua được trang bị động cơ máy bay từng được sản xuất từ những năm 1920.

img

img

img

img

img

img