Trong đó, 2012 Ducati Streetfighter 1198 được coi là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho chiến binh 1098. Ducati Streetfighter 1198 phiên bản cải tiến dự kiến sẽ sử dụng động cơ Testastretta với góc nghiêng 11°, dung tích 1.198 phân khối và công suất 162 mã lực tại 9.500 vòng/phút.

Ngoài ra, hãng Ducati còn cung cấp dịch vụ bảo dưỡng van 15.000 dặm cho khách hàng khi mua 1198 phiên bản 2012.

Theo tiết lộ từ giới thạo tin, để tăng tuổi thọ cho van, Ducati đã sử dụng chất liệu chế tạo đặc biệt với tác dụng cải thiện hiệu suất đốt cháy. Nhờ đó, mức tiêu thụ nhiên liệu và khí phát thải đều giảm xuống.

So với “người anh em” 1198, Streetfighter 848 phiên bản 2012 có đôi chút thiệt thòi khi hãng Ducati vẫn chưa tiết lộ những thay đổi dành cho nó.

Dự kiến, thời gian hãng Ducati công bố hình ảnh cụ thể của cả hai mẫu xe rơi vào tháng 9 tới. Tạm thời, hãng Ducati cũng chưa đưa ra bình luận hoặc xác nhận cụ thể về hai mẫu xe nâng cấp.

Theo A&R