Tại triển lãm Eicma và intermot 2008 vừa diễn ra, Honda đã đưa ra những ý tưởng về việc phát triển loại xe gắn máy sử dụng năng lượng điện trong tương lai. Và giờ đây, ngài Chủ tịch Honda Takeo Fukui đã chính thức công bố về dự án xanh này.
Những mẫu xe nằm trong dự án chuyển đổi năng lượng, sau một thời gian dài nghiên cứu và đang hoàn tất những thử nghiệm cuối cùng trên đường thử. Honda cũng giới thiệu sơ bộ về đối tác chiến lược sản xuất pin năng lượng cho mẫu xe của Honda. Đó chính là GS Yuasa, cái tên vốn được biết tới như là nhà cung cấp bình ắc quy hàng đầu trên xe gắn máy.

img

Dự kiến và năm 2011, hầu hết các mẫu xe gắn máy sẽ được sử dụng loại năng lượng sạch này. Trước mắt, công nghệ sử dụng năng lượng điện sẽ được áp dụng trên những mẫu xe tay ga loại nhỏ.
Sự thay đổi về chiến lược phát triển của Honda nhiều khả năng sẽ tạo ra một nền văn hóa cho xe máy mới.