Tối 14/11, Trần Thanh Sang (quê An Giang) lái xe máy biển số Bến Tre chở theo người bạn tên Giang (cùng 17 tuổi) chạy trên cầu Rạch Tra hướng từ huyện Củ Chi đi huyện Hóc Môn với tốc độ cao.

Vừa đổ hết dốc cầu, đến đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn), xe của Sang tông vào xe máy do Đặng Quang Huy (18 tuổi, ngụ quận 12) cầm lái chở theo bạn gái là Nguyễn Thị Oanh (19 tuổi) đang qua đường.

Cú tông mạnh khiến xe máy của Sang gãy đôi, phương tiện còn lại bị hư hỏng. Bốn người trên 2 xe bị thương được đưa vào phòng khám gần đó để chữa trị. Trong đó, Oanh bị thương rất nặng được chuyển lên Bệnh viện 175 rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn đã có mặt xử lý tai nạn, ghi nhận lời kể. Các phương tiện sau đó được đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra.


 Vị trí xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Vị trí xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing