Kazuyo Sejima, một trong những kiến trúc sư hàng đầu Nhật Bản, đã thiết kế ra chiếc tàu hỏa siêu phản chiếu, trong một phần lễ kỷ niệm 100 năm thành lập công ty đường sắt Seibu Holdings của Nhật. Chiếc tàu hỏa gần như tàng hình và dự định tung ra thị trường vào năm 2018.

Thực tế, chiếc xe không hoàn toàn “tàng hình”, nó được làm từ các chất liệu cho phép “lẫn vào phong cảnh”.

Một chuyến tàu vô hình sẽ dấy lên nhiều lo ngại về an toàn, đã có nhiều tai nạn kiểu xe máy tông tàu hỏa, mà toàn những chiếc tàu hỏa rất màu sắc, “hữu hình”.

Nhiều người đã so sánh một cách nhầm lẫn chuyến tàu siêu phản chiếu này với concept xe tàng hình từ Land Rover hay chiếc xe tải nửa tàng hình từ Samsung.

Thực tế, xe tải từ Samsung dùng màn hình lớn và concept Land Rover dùng một loại thực tế ảo để tạo cảm giác “tàng hình”, trong khi đó, chiếc tàu hỏa Seibu dùng công nghệ phản chiếu, và có nhiều lợi thế so với hai sản phẩm trên.

Chiếc xe này được cho là thể hiện ước vọng của loài người hiện đại về công nghệ tàng hình, nhất là trong vận chuyển, theo Mashable.

Theo ICTNews