Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 đêm qua, ngày 21/2, một xe khách mang biển kiểm soát Quảng Ninh chở theo nhiều hành khách đang lưu thông trên quốc lộ 18, đoạn qua địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn.

Xe khách Ka Long phát nổ ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ xe khách. Ảnh: Facebook

Theo các nhân chứng tại hiện trường, người dân ở cách đó 1 km vẫn nghe thấy tiếng nổ. Vụ nổ khiến chiếc xe khách bị hư hỏng nặng, kính vỡ văng khắp nơi. Theo xác định ban đầu, nhiều hành khách trên xe khách đã bị thương nặng.

Xe khách Ka Long phát nổ ở Bắc Ninh - Ảnh 2.

Vụ nổ khiến chiếc xe khách bị hư hỏng nặng. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Trưởng Công an xã Đào Viên cho biết, vụ nổ khiến 2 người tử vong và làm ít nhất 6 người khác bị thương nặng.

Xe khách Ka Long phát nổ ở Bắc Ninh - Ảnh 3.

Vụ nổ khiến 2 người tử vong và ít nhất 6 người bị thương nặng. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào lúc 23h15 phút, ông đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác ứng cứu vụ tai nạn. Lực lượng y tế do Giám đốc Sở Y tế trực tiếp chỉ đạo đã chuyển toàn bộ người bị thương về Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Ngoài ra, theo ông Quỳnh, lực lượng công binh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh cũng được huy động để tiến hành rà chất nổ trên xe giường nằm.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.