Vụ tai nạn thảm khốc nói trên xảy ra vào chiều 13/2 tại đường Mỹ Phước Tân Vạn (đoạn qua địa bàn thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h, chiếc xe khách 24 chỗ mang biển số 51B – 176.41 chở theo nhiều hành khách lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ Tân Vạn về TP Thủ Dầu Một.

Khi đến ngã tư giao với đường Cây Da (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) chiếc xe khách va chạm với 2 chiếc ô tô đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe khách bị mất lái, lao vào làn đường dành cho xe máy rồi cuốn 4 xe máy của những người dân đang đứng chờ đèn đỏ bên đường.

Có ít nhất hai chị em 9 tuổi và 20 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Một số người khác đang rất nguy kịch, hàng chục người khác bị thương được chuyển đến các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương để cấp cứu, trong đó có người phụ nữ mang thai.

  Tại hiện trường, hai chiếc xe ô tô 5 chỗ bị móp méo nằm giữa ngã tư, ba chiếc xe máy bị biến dạng cùng thi thể hai bé gái nằm cách nhau không xa. Cách hiện trường chừng 20 mét là chiếc xe khách bị nghiêng xuống mương nước thuỷ lợi gần đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Vụ tai nạn xảy ra khiến hàng trăm người dân tập trung theo dõi khiến giao thông qua khu vực bị hỗn loạn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.