Chẳng có gì quá lời khi khẳng định Camaro là một trong những mẫu xe nổi tiếng nhất của gia đình Chevrolet nói riêng và làng ôtô "cơ bắp" Mỹ nói riêng. Với thành công rực rỡ đó, hãng Chevrolet hiện đang lên kế hoạch khuếch trương thanh thế của Camaro bằng cách tham gia thể loại Drag Racing (đua xe siêu tốc).

Để hoàn thành mục tiêu trên, hãng Chevrolet sẽ chế tạo 69 chiếc COPO Camaro cho năm 2012 để tham dự giải NHRA ở hai hạng mục Stock Eliminator và Super Stock. Qua đó, COPO Camaro hứa hẹn sẽ trở thành đại diện nhanh nhất trong gia đình xế "cơ bắp" Chevrolet từ trước đến nay.
 
img

Theo một số nguồn tin, COPO là từ viết tắt của cụm Central Office Production Order. Đây là hệ thống được đặt hàng đặc biệt dành riêng cho các mẫu xe tính năng cao của Chevrolet trong thập niên '60.

Để cạnh tranh trong giải đua xe siêu tốc, Chevrolet COPO Camaro được trang bị 3 phiên bản động cơ. Đầu tiên là loại V8, dung tích 7.0 lít, hút khí tự nhiên, được phát triển dựa trên LS7. Tiếp đến là hai động cơ V8, dung tích 5,3 lít, siêu nạp, ra đời dựa trên nền tảng LSX. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai động cơ kể trên chính là dung tích hệ thống siêu nạp.

img
 
Dự kiến, COPO Camaro sẽ được chế tạo tại nhà máy Oshawa, bang Ontario, Mỹ. Đây cũng là nơi những chiếc Chevrolet Camaro tiêu chuẩn xuất xưởng. Nếu thích, người tiêu dùng hoàn toàn có thể đặt mua COPO Camaro qua các đại lý chính thức của Chevrolet. Những chiếc COPO Camaro đầu tiên sẽ bắt đầu có mặt trên thị trường vào mùa hè năm nay.
 
img

img

img

img

img

img

Theo GTSpirit