Đã có rất nhiều lời bàn ra tán vào về tương lai của Webber tại đội đua Red Bull Racing. Tuy vậy, bản hợp đồng chính thức giữa Webber với Red Bull Racing đến hết mùa giải 2012 đã xóa tan mọi tin đồn. Đồng thời, bản hợp đồng cũng như một lời khẳng định rằng giữa Webber và ban lãnh đạo đội đua không hề có vấn đề gì.

Mặc dù bản hợp đồng mới của Webber cũng chỉ kéo dài 1 năm nhưng nó cũng đủ để giải quyết khá nhiều vấn đề.
 
“Tôi muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở F1, chính vì vậy quyết định ở lại Red Bull Racing là một điều quan trọng. Quyết tâm thành công của tôi và cả đội đua lúc nào cũng rất cao. Cách đây 5 năm, chúng tôi đã phải làm việc rất căng thẳng mới có được 1 chiếc xe đua như hiện nay. Vì vậy, tôi rất muốn đem hết sức lực của bản thân để đạt đến 1 tầm cao mới trong năm 2012”, Webber cho biết.
 
Bên cạnh đó, ông chủ đội đua Red Bull Racing, Christian Horner, cũng khẳng định rằng bản hợp đồng với Webber là điều tất yếu và đội đua cũng muốn có sự cống hiện của tay đua người Úc.
 
“Khi ngồi lại với nhau và bắt đầu nói những dự định trong tương lai, chúng tôi nhận ra mục đích chung là giành được những thành công. Điều này chính là một yếu tố dẫn đến việc gia hạn hợp đồng của Webber. Cậu ấy đã chiến đấu cùng chúng tôi từ năm 2007 và chắc chắn trong mùa giải tới, cặp đôi Vettel – Webber sẽ tiếp tục là khắc tinh của các đội đua khác”, ông Horner chia sẻ về chuyện gia hạn hợp đồng 1 năm với Webber chiều thứ 7 vừa qua.
 
Như vậy, Webber sẽ vẫn tiếp tục cầm cương "chú ngựa" RB7 hết mùa giải năm nay và tiếp tục chinh trong mùa giải 2012 cùng Red Bull Racing bất chấp những lời bàn tán về vấn đề tuổi tác và nguy cơ nghỉ hưu của tay đua người Úc.

 Theo PlanetF1