Cuộc đua diễn ra vô cùng hấp dẫn và Vettel chỉ giành được thắng lợi vào những phút chót trước sự bám đuổi vô cùng quyết liệt của hai tay đua Alonso và Massa. Khoảng cách giữa các tay đua không lớn khi Vettel chiếm ưu thế hơn đôi chút với thành tích 1:13.014 để giành quyền xuất phát đầu tiên.

Alonso và Massa dù rất cố gắng nhưng đành phải ngậm ngùi khi chậm hơn lần lượt 0,185 và 0,203 giây so với Vettel. Khoảng cách mong manh này đã được Vettel tận dụng triệt để cho ngôi vị số 1 của mình.

Trong khi đó, người đồng đội của Vettel là Mark Webber gặp vấn đề với hệ thống KERS. Cũng may, tay đua người Úc đã nhanh chóng quay trở và cuối cùng cũng kiếm được vị trí xuất phát thứ 4 chung cuộc đem theo tham vọng vươn cao hơn vào ngày đua chính thức.

Đối thủ được đánh giá rất cao của Vettel là Hamilton đã không có một ngày thi đấu khởi sắc khi chỉ giành được vị trí xuất phát thứ 5. Trong khi đó, J.Button cũng chỉ giành được ở vị trí thứ 7 do không thể làm gì hơn được.

Đặc biệt, trong chặng Canada GP, các đội sẽ có hai khu vực được phép sử dụng hệ thống DRS. Đây là một lợi thế cho việc vươn lên nhưng các đội sẽ phải đối mặt với yếu tố thời tiết bất thường.

Tổng hợp – Theo MaskOnline