Tay đua 9 lần vô địch thế giới thể thức MotoGP Valentino Rossi vừa công bố việc mở học viện VR46 Riders Academy, một ngôi trường đặc biệt dành cho việc đào tạo các tay đua trẻ người Ý. Trụ sở chính của học viện VR46 Riders Academy được đặt ở quê nhà của Rossi, Tavullia. Đây đồng thời cũng là trụ sở chính của Motor Ranch.

Cho đến hiện tại, trường đào tạo các tay đua trẻ của Rossi hiện đang có 6 học viên: Franco Morbidelli, Luca Marini, Andrea Migno, Nicolo Bulega, Romano Fenati và Pecco Bagnaia. Trong khi Marini (em trai của Rossi), Migno và Bulega đều đang thi đấu ở giải Spanish CEV Championship thì Fenati và Bagnaia đang là thành viên đội Sky Moto3 của Rossi. Morbidelli sẽ tham gia thi đấu ở thể thức Moto2.

Cả 6 tay đua trẻ trên đều được đào tạo cùng nhau, tuy nhiên mỗi tay đua sẽ luyện tập trên các đường dua khác nhau, lịch tập, các bài tập thể lực và tâm lý cũng khác nhau. Giúp đỡ Valentino Rossi đào tạo những tay đua này là một nhóm các chuyên gia phụ trách việc tổ chức đội, hậu cần, hỗ trợ hợp đồng, huấn luyện và quản lý. 

Hiện vẫn chưa rõ học viện VR46 Riders Academy của Rossi có nhận học viên người nước ngoài hay không, tuy nhiên nếu 6 học viên hiện tại của học viện này lần lượt dành chức vô địch ở các thể thức mình giam gia thì số lượng hồ sơ xin gia nhập học viện sẽ đổ về cực nhiều.

Nhiều người cho rằng việc Rossi mở học viện và làm các công việc liên quan đến thể thức Moto3 là cách để anh duy trì được thu nhập sau khi về hưu, tuy nhiên rất nhiều các fan hâm mộ của Rossi vẫn mong anh giữ niềm đam mê và kéo dài sự nghiệp của mình thêm nhiều năm nữa.