Vị đương kim chủ tịch của Honda Takeo Fukui trước kia đã tuyên bố do khủng hoảng kinh tế, Honda quyết định rút khỏi giải đua F1 sau mùa giải 2008 cùng với lời giải thích rằng Honda “phải bảo vệ hoạt động kinh doanh cốt lõi của hãng”.

Nhưng với vị chủ tịch tương lai mới được bổ nhiệm Takanobu Ito, tương lai của Honda F1 đã nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. vị CEO sẽ nhậm chức vào tháng sáu nhận xét về giải đua F1: “rất nhiều thử thách, nhưng cũng rất thú vị.” Ông bày tỏ tại một cuộc họp báo ở Tokyo về sự không may khiến công ty buộc phải “lạnh nhạt” với F1. Ông cũng hi vọng rằng tình hình sẽ sớm được giải quyết, và đội đua F1 sớm sẽ có sự trở lại ngoại mục.”

Honda đã tham gia giải đua vô địch như một nhà sản xuất độc lập giai đoạn 1963-1968 và 2005-2008, đạt được vinh quang tột đỉnh với vinh dự nhà sản xuất động cơ F1 thành công nhất trong những thập niên 80 và 90.

Chủ tịch đội đua Honda F1 tỏ ra rất lạc quan với tương lai của đội, tin tưởng rằng Honda sẽ lên đường tới Melbourne tham dự giải đua 2009.
 
Theo Worldcarfan