Sau khi có thông tin ông chủ F1 muốn cho “nữ hoàng tốc độ” Danica Patrick tham gia F1, ngay lập tức đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều.
Chấp nhận có nhưng phản đối cũng không ít. Đơn cử cho một ý kiến phản đội chính là tay đua Tonio Liuzzi của đội đua Force India. Tay đua này cho rằng F1 không phải là nơi dành cho nữ giới vì nó rất khốc liệt.
“Tôi nghĩ không nên cho nữ giới tham gia F1. Đây là một vấn đề khá nhạy cảm. Tôi nghĩ Danica có thể là “nữ hoàng” ở Mỹ nhưng đối với F1 nó lại hoàn toàn khác, cả về yếu tố vật lý lẫn tinh thần.” Tonio Liuzzi nhấn mạnh trên ESPNF1.
Không chỉ thế, tay đua của Force India còn cho biết thêm rằng để tham gia F1 đã là rất khó vì nó có nhiều áp lực mà nữ giới lại không hề thích hợp. Bên cạnh đó, để vươn lên top ở F1 lại gần như là điều “siêu khó” với những tân binh.
“Tôi cho rằng ông Bernie đã có ý kiến rất tốt mang lại đổi mới cho F1 nhưng thực sự thì không phải lúc nào quyết định của ông ấy cũng đúng cả.”
Trong khi đó, về phía ông chủ F1 khi được hỏi về cái tên Danica Patrick ông đã giải thích rằng với sự góp mặt của Danica Patrick, F1 sẽ trở nên hấp dẫn và đáng xem hơn rất nhiều. Đặc biệt, nếu tay đua nữ số 1 thế giới và được mệnh danh là “nữ hoàng tốc độ” của Mỹ nhận lời tham dự với tư cách là tay lái của một đội đua nào đó thì thật tuyệt vời.
Danica Patrick là một tay đua có hạng và rất xinh đẹp đến từ bang Wisconsin từng nằm trong danh sách những ứng cử viên tham gia đội đua Mỹ USF1. Nhưng sau đó cơ hội giành cho Danica Patrick đã biến mất khi US F1 không thể tham dự F1.
Danica Patrick là cái tên không còn xa lạ với fan của môn đua xe tại hệ thống giải Indy Racing League (IRL). Năm 2008, cô là người phụ nữ đầu tiên đăng quang tại đường đua này. Người đẹp cao 1,57m và nặng 48 kg được cho là rất thích hợp với các mẫu xe của USF1.
Giải IRL cũng có nhiều điểm tương đồng với F1 vì thế Danica cũng sẽ không mất nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới.
Tháng 11/2008, Danica cũng đã có cuộc đua thử với đội Honda trước khi đội này rút lui khỏi giải vì lý do tài chính.
Tại giải Indy Japan 300 hồi tháng 4/2008, Patrick đã về nhất, trở thành tay đua nữ đầu tiên vô địch một giải đẳng cấp cao trong hệ thống các giải đua xe tại Mỹ.
Theo PlanetF1/ESPNF1