Diễn biến bất ngờ của thời tiết như ở Nhật Bản vừa diễn ra không phải là chuyện hiếm đối với các chặng đua Châu Á. 

Malaysia, Singapore GP đều không ít lần làm các đội đua phải khốn đốn và lần này là Nhật Bản. Các tay đua đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào cuộc chiến phân hạng thì trời đổ mưa lớn. 

Tuy nhiên, vẫn còn may mắn rằng mới là phân hạng nên có hoãn một ngày cũng không vấn đề gì và không ảnh hưởng đến thành tích các đội đua. 

Mưa quá to dẫn đến đường trơn và vì vậy, để đảm bảo an toàn cho các tay đua, ban tổ chức quyết định hoãn cuộc đua sang buổi sáng chủ nhật vào lúc 10 giờ sáng mai theo giờ địa phương. Đó là điều kiện nếu thời tiết thuận lợi cho cuộc đua còn nếu không thì sẽ tiếp tục hoãn để đảm bảo an toàn. 

Ngay sau khi có thông báo này, tất cả các đội đua tham dự đều tỏ ra hết sức đồng tình với quyết định hợp lý của ông Charlie Whiting, Trưởng ban tổ chức.  

Tôi nghĩ rằng đó là một quyết định hết sức sáng suốt. Trong điều kiện thời tiết đó không thể diễn ra cuộc đua ở tốc độ cao được.” Tay đua Vettel của Red Bull Racing khẳng định. 

Trước đó, hai buổi chạy thử tại ngày đầu tiên của chặng đua đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khô ráo khá đẹp nên không ai nghĩ trời sẽ đổ mưa lớn như vậy.

 

Theo PlanetF1