Không có được một vị trí xuất phát thực sự thuận lợi sau ngày đua phân hạng nhưng Hamilton bước vào cuộc khá hứng khởi bất chấp sự cổ vũ của khán giải dành cho Ferrari. 

Tuy nhiên, thần may mắn đã không ở với Hamilton khi bắt đầu có sự cố với tay đua này. Lewis Hamilton sau khi vươn lên chạy thứ tư ngay sau Felipe Massa đã bất ngờ phải bỏ cuộc do chiếc MP4-25 bị hỏng hệ thống dẫn động do va chạm mạnh ở khúc cua Della Roggia. 

Va chạm này quá mạnh đến mức khiến chiếc xe đua của viên ngọc đen đã không thể phục hồi khiến anh đành ngậm ngùi phải bỏ cuộc sớm.  

Sự lo lắng của Hamilton là hoàn toàn có cơ sở khi đối thủ Webber ngay sát nút anh vẫn đang tiếp tục thi đấu đến hết chặng đua. Nhưng xem ra Hamilton vẫn còn chút may mắn nhỏ nhoi khi Webber đã không giành được Podium mà chỉ giành được vị trí thứ 6 chung cuộc. Với thành tích đó, cho dù có vươn lên nhưng khoảng cách 5 điểm không quá khó để san bằng. 

Tôi đã có màn xuất phát rất tốt nên lẽ ra tôi nên giữ vị trí đó một thời gian nữa. Lúc đó tôi rất cố gắng và bám sát Felipe Massa nên khi anh ấy di chuyển cắt qua tôi, bánh trước đã bị hư hỏng. Tôi không thể làm gì để thay đổi điều này. Tôi thực sự lấy làm tiếc và xin lỗi toàn thể đội đua. Cơ hội cho tôi vẫn còn, tôi sẽ cố gắng hết mình trong những chặng tiếp theo vì Webber hơn tôi chỉ 5 điểm.” Hamilton hết sức bình tĩnh lý giải cho sai lầm của mình. 

Ông Martin Whitmarsh, người đứng đầu đội đua Anh quốc cũng bày tỏ sự thông cảm với Hamilton: 

Đây chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần. Lewis luôn luôn nỗ lực. Kết quả hôm nay thất vọng nhưng chúng tôi sẽ vươn lên từ đó. Cái chính là chúng tôi đã học được những gì từ sai lầm đó. Cơ hội vô địch vẫn còn nguyên với Hamilton.” 

Thậm chí ngay sau khi Hamilton dời đường đua, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng tay đua của McLaren đang tự đưa mình vào thế khó nhưng ông Martin không nghĩ vậy khi cho rằng:

Đó là Hamilton. Anh ấy là một tay đua đích thực với nhiều khát vọng và hơn hết là chức vô địch. Hãy chờ xem anh ấy sẽ làm gì. Tôi tin vào Hamilton.” 

Như vậy, Alonso đã chính thức vượt qua Vettel và Button để giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Chỉ giành được 3 chiến thắng nhưng đó đều là những chiến thắng quan trọng với Alonso. Trong khi Hamilton xảy bước thì lại chính là cơ hội cho Alonso và Webber. 

Mùa giải F1 chỉ còn đúng 5 chặng đua nữa là kết thúc. Chắc chắn càng về cuối sẽ càng hấp dẫn hơn bởi mùa giải năm nay cho đến sau chặng đua tại Italia thì cả 5 tay đua dẫn đầu đều còn nguyên cơ hội vô địch như nhau.

 

Theo Autosport