Tin tức Colombia vừa đưa tin cựu vận động viên đua xe Ricardo "Cichilla" Londoño đã bị bắn hạ bên ngoài khách sạn của chính ông ở San Bernardo del Viento trong một vụ thanh toán liên quan đến ma túy hôm thứ 7 vừa qua.

Londoño được biết đến như là tay đua xe công thức 1 đầu tiên của Colombia. Bắt đầu sự nghiệp ở quê nhà năm 1979, Londoño từng làm việc tại IMSA, Can Am và đội đua Daytona trước khi bước lên đỉnh cao của sự nghiệp khi được đua thử cho đội Ensign F1 tại giải Grand Prix Brazil mùa giải 1981. Ông đạt thành tích tốt tại một số vòng đua cho đến khi bị đâm xe với tay đua Keke Rosberg của đội đua Fittipaldi. Vụ va chạm này khiến FIA từ chối cấp giấy phép đua xe cho Londoño và cũng chấm dứt luôn sự nghiệp đua xe ngắn ngủi của ông.

Sau khi nghỉ hưu năm 1985, Londoño gia nhập thị trường buôn bán ma túy Colombia, và đến năm 2000 ước tính ông có khoảng 10 triệu USD. Các nhà chức trách địa phương cho biết họ đang tích cực truy tìm những kẻ ám sát tuy nhiên họ vẫn chưa thu được kết quả khả quan nào. Được biết trong vụ ám sát này, ngoài Londoño còn có 2 nạn nhân vô danh khác.

Nguồn Autoblog