Mùa giải F1 2011 vừa khép lại, trong khi các đội đua đang chuẩn bị thật tốt cho mùa giải 2012 thì dư luận lại đang xôn xao về chức vô địch thế giới năm 1994 của cựu vô địch Schumacher.

Huyền thoại F1 Schumacher được biết đến như là một trong những biểu tượng của F1 với những thành tích thi đấu đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt, chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp lừng lẫy của anh vào năm 1994 cũng mở màn cho chuỗi chiến thắng của tay đua này.

Tuy nhiên, hiện nay dư luận đang xôn xao về chức vô địch năm 1994 của Schumacher khi có những tố cáo của tay đua người Đức, Jos Verstappen, cũng từng là đồng đội cũ của anh trong màu áo Benetton.

Cụm từ "vết nứt trên vương miện" đang được các phương tiện truyền thông sử dụng như sự nghi vấn cho danh hiệu vô địch của Schumacher tại mùa giải 1994.
 
img

Theo Jos Verstappen thì Schumacher đã sử dụng loại xe đua được trợ giúp trái với luật mà giải F1 đưa ra. Anh cũng khẳng định, với việc sử dụng xe đua được trang bị các thiết bị điện tử, Schumacher dễ dàng dành lợi thế hơn các đối thủ của mình.

Jos Vertappen khá bức xúc khi nói về Schumacher: " Mọi người nghĩ anh ta như Chúa trời. Nhưng tôi thì không bao giờ, anh ta chưa bao giờ là siêu nhân đối với tôi. Anh ta đã không thể thắng được tôi với loại xe đua nhỏ, mui trần."

Lật lại lịch sử, người ta cũng nhận ra những điểm nghi vấn ở đội đua Banetton. FIA đã buộc tội Banetton gian lận trong việc sử dụng van nhiên liệu không hợp lệ, chính vì thế thời gian tiếp nhiên liệu những chiếc xe đua của Schumacher nhanh hơn so với các đội đua khác.

Hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ kết luận cuối cùng nào về chức vô địch của Schumacher, tuy nhiên  cụm từ "vết rạn trên vương miện" vẫn được người ta sử dụng khi nói về chức vô địch năm 1994.
 
Theo Planetf1