Tay đua Michael Schumacher đã lạc quan tin tưởng rằng anh sẽ về nhất trong chặng đua tại Malaysia để chứng minh sự ưu việt của chiếc xe đua W03 mà đội đua Mercedes đã kỳ vọng. Huyền thoại đường đua F1 với 7 lần vô địch thế giới đã có thành tích khá tốt tại các đợt thử nghiệm đầu mùa giải. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của các đợt thử nghiệm còn chặng đua tiếp theo tại Malaysia lại hoàn toàn khác biệt.

Tại chặng đua ở Úc, tay đua của Mercedes GP đã gặp trục trặc với chiếc xe đua của mình với vấn đề hộp số. Tuy nhiên, Schumacher khẳng định rằng anh đang rất lạc quan với những thành tích mới ở chặng kế tiếp.
 
img
Schumacher tự tin với chiếc thắng sắp tới

"Sau khi thất vọng với kết quả của cuộc đua đầu tiên tại Melbourne ra, tôi đã bay đến Malaysia với một cảm giác mong đợi giành chiến thắng. Tất nhiên, chúng tôi không quên những thiếu sót mình đã thể hiện tại Melbourne nhưng tôi lại có một cảm giác khá tốt khi bước vào chặng này", anh nói.

"Sepang là một chặng đua vô cùng thú vị đối với mọi người và là cơ hội để các tay đua có thể phô diễn hết sức mạnh mà chiếc xe đua của mình thể hiện. Phạm vi của các góc cua luôn cho phép bạn phải có kỹ năng thật tốt và hoàn hảo," anh nói thêm.