Với khán giả nước chủ nhà, sự kiện diễn ra hàng năm này có ý nghĩa đặc biệt, bởi đó là nơi giao tranh quyết liệt giữa các bậc “anh hào” trong làng đua xe quốc tế. Ở đó, tiêu chí công bằng được ưu tiên hàng đầu. Giải bao gồm hai cuộc thi: thi đấu cá nhân và thi đầu giành cúp quốc gia. Ở phần thi đấu giành cúp quốc gia, mỗi nước tham dự sẽ tiến cử hai tay đua xuất sắc nhất, đại diện cho màu cờ sắc áo quê hương.

Mùa giải năm ngoái, tay đua người Đức, Mattias Ekstrom, đã đánh bại Schumacher tại vòng đấu cuối cùng, sau khi cả hai (trên ảnh) lần lượt vượt qua các đối thủ đáng gờm khác trên những chiếc xe hàng “khủng” như Aston Martin V8 Vantage N24, Ford Focus RS WRC, Fiat Grande Punto S2000 Abarth, touring Solution F Vauxhall và một xe đua nước rút chuyên dụng.

Năm nay, người hùng từng 7 lần đoạt cúp vô địch đua xe F1, Schumacher, sau thời gian dài vắng bóng nay tuyên bố tái xuất trở lại, cùng với tân binh Sebastian Vettel một lần nữa vinh dự đại diện cho quê hương. Trước đó, Schumacher và Vettel đã lên tiếng xác nhận sẽ tham gia mùa giải năm nay. 
  
Một số hình ảnh tại giải thi đấu Race of Champions 2007:
 
img
Toàn cảnh đường đua
 
img
Mattias Ekstrom trên bục vinh quang(trái), bên cạnh là Michael Schumacher (phải)
 
img
Mattias Ekstrom đang tạo cú drift ngoạn mục ăn mừng chiến thắng
 
img
Chặng đầu tiên, Mattias Ekstrom đang đọ sức với cựu đua xe Ferrari F1 Michael Schumacher Wembley, Luân Đôn, 16/12/07
 
img
Mattias Ekstrom của Thụy Điển đang tiến về đích vô địch
 
img
 img img
 
Theo Autoblog, AutoExpress