Nguyên nhân khiến ông chủ đội đua Mercedes GP lo lắng như vậy là vì ở mùa giải F1 2010, Schumacher đã kêu ca không ít lần đối với loại lốp cũ. Đến nay, qua những thử nghiệm với nhà cung cấp lốp cho năm 2011 là Pirelli, tình hình cũng không mấy khả quan.
 
Trước thực tế như vậy, xem ra Schumacher sẽ gặp không ít khó khăn trong việc chứng minh sự trở lại của mình là vì thành tích thay vì tiền để thỏa mãn niềm khao khát của các fan hâm mộ.
 
“Với loại lốp như vậy, có lẽ để Schumacher sẽ không thể đạt được phong độ tốt nhất được. Việc chậm chạp đã là một vấn đề khá nan giải ở F1”, ông Ross Brawn nhấn mạnh.
 
Bên cạnh đó, ông Ross Brawn còn nhấn mạnh rằng Pirelli sẽ không thể tạo ra một bước đột phá cho Mercedes GP với loại lốp như vậy chứ không chỉ riêng gì huyền thoại F1 Schumacher.
 
“Trong suốt mấy ngày thử lốp tại Abu Dhabi, chúng tôi không nhận thấy sự khác biệt giữa Pirelli và Bridgestone. Họa chăng có lẽ là một nhà cung cấp mới chính là điều khác biệt mà thôi”, ông chủ Mercedes GP tỏ ra khá thất vọng với cái tên Pirelli.
 
Tuy nhiên, ông Ross Brawn vẫn khẳng định rằng trong mùa giải F1 2011 sẽ không có chuyện Mercedes GP chịu nhường bước trước đối thủ nào đồng thời cố gắng tăng sức mạnh và độ cạnh tranh nhiều hơn so với 3 đội top trên.
 
Theo EspnF1