Vụ việc gây nhiều tranh cãi này đang là vấn đề nóng sau khi chặng đua tại Monaco GP vừa kết thúc. 

Như chúng ta đã biết, đường đua tại Công cuốc Monaco luôn là thử thách với rất nhiều tay đua và nó cũng thường xuyên xảy ra tai nạn. Chính vì vậy tại chặng đua Monaco GP 2010 xe an toàn thường xuyên xuất hiện cũng không phải điều gì quá đặc biệt. Tuy nhiên, cũng chính vì xe an toàn mà đã Alonso và Schumacher đã xảy ra tranh chấp vị trí thứ 6 chung cuộc. 

Nguyên nhân của vụ việc giữa Alonso và Schumacher bắt đầu từ lúc xe an toàn xuất hiện lần thứ tư khi hai chiếc xe của Jarno Trulli (Lotus) và Karun Chandhok (Hispania) và chạm với nhau tại vòng 74.  

Lúc đó, tưởng chừng Alonso có thể kết thúc chặng đua ở vị trí thứ 6 những đã có bất ngờ xảy ra. Vấn đề có lẽ sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu như Schumacher không quyết định vượt qua Alonso ở góc cua cuối cùng khiến tay đua này đánh mất vị trí thứ 6 chung cuộc vào tay Schumacher. 

Không hài lòng với kểt quả có được, Alonso tỏ ra khá “cay cú” và quyết định kiện lên Ban tổ chức xem xét. Đáng ngạc nhiên là cuối cùng tay đua lão luyện người Đức đã bị trừ 20 giây do Ban tổ chức đã kết luận lúc Schumacher vượt Alonso thì xe an toàn vẫn đang chạy trên đường đua.  

Tôi nghĩ tôi đã nhận được tín hiệu báo xe an toàn đã rời khỏi đường đua nên mới vượt Alonso. Tôi đã không phạm luật.” Schumacher không bằng lòng với quyết định của Ban tổ chức F1 nhưng án phạt vẫn được thực hiện. 

Với mức phạt này, Alonso đã giữ được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng của chặng đua trong khi Schumi bị tụt xuống tận thứ 12. Điều tồi tệ nhất đã xảy đến với Schumacher và thật khó ai có thể tin được một tay lão làng như Schu lại có thể mắc lỗi sơ đẳng đó. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, Schumacher khó có thể kiện lại Alonso.

 

Theo PlanetF1