Với một số cập nhật lớn về yếu tố kỹ thuật, Sauber đánh giá rất cao độ tương thích của chiếc C30 với đường đua của chặng Bỉ GP. Không chỉ thế, Sauber còn đặt mục tiêu sẽ giành được một vị trí trong top 10.

Mặc dù không phải là cái tên bị đánh giá quá thấp và mới 3 lần không giành được điểm nào trong mùa giải nhưng Sauber cũng không có nhiều cơ hội vươn lên. Có lẽ chính vì vậy mà James Key đã đặt mục tiêu “khiêm tốn” là giành vị trí thứ 10 trong bảng tổng sắp tại Bỉ GP.

“Chúng tôi đang nóng lòng chờ đợi tới chặng Bỉ GP. Tại đường đua này, chỉ số lực hướng xuống chỉ được yêu cầu trong khoảng trung bình tới thấp và điều kiện thời tiết cũng có vẻ khá tốt. Bên cạnh đó, thiết kế của chặng đua này cũng có nhiều điểm phù hợp với chiếc xe đua của chúng tôi”, ông Key nhấn mạnh.

Để chiến thắng, Sauber còn không giấu diếm những yếu tố có thể quyết định đến vị trí của đội tại Bỉ GP như việc lựa chọn lốp và việc cập nhật cánh gió trước/sau. “Chiếc xe đua của chúng tôi sẽ có những thay đổi trong thiết kế cánh gió trước và sau để tương thích với điều kiện của trường đua Spa. Sau một chặng đua khó khăn như Hungary, chúng tôi hi vọng sẽ có một màn trình diễn ấn tượng tại Bỉ”, giám đốc kỹ thuật của Sauber chia sẻ.

Theo Espnf1