Vài lần giành được Podium trong khi người đồng đội Schumacher chỉ lẹt đẹt ở các vị trí thứ 9 hoặc 10 mà không thể vươt lên được rõ ràng Rosberg là ngôi sao của Mercedes khi nhờ anh mà đội đua này vươn lên trước Renault đến tận cuối mùa giải. Nhưng đó chưa phải là thành tích quá xuất sắc để Rosberg có thể tin tưởng một cách "thái quá" vào khả năng giành chức vô địch F1 năm nay của mình.

Nếu nói một cách công bằng thì với tuổi đời còn quá trẻ của mình, cộng thêm những gì mà Rosberg đã thể hiện trong mùa giải F1 2010 thì khả năng vô địch của Rosberg vào mùa giải năm nay là quá ít.

“Không dễ dàng chút nào cho chúng tôi bởi vì ở mùa giải F1 2010 những gì đã xảy ra và sắp tới có nhiều thay đổi. Khó nhưng không có nghĩa là không thể. Chờ đợi cơ hội và giành chiến thắng là điều cần thiết phải làm”, Nico Rosberg "tâm sự".

Không chỉ thế, khi được so sánh với người đồng đội già Schumacher, Rosberg tỏ ra hết sức kính trọng và cho rằng đó chỉ là may mắn và sức trẻ đã giúp anh khá nhiều bên cạnh một “bô lão” của F1 nhưng cũng không quên "đánh bóng" khéo bản thân.

Mọi thứ đôi khi còn do các phương tiện truyền thông tung hô có phần thái quá. Tôi không quan tâm đến điều đó. Với tôi, quan trọng nhất đó là tôi đã có được một chiếc xế rất tốt trong mùa giải và hoàn toàn có khả năng để chiến thắng nhưng tôi đã không thể làm được. Nhưng, về cơ bản tôi đã làm được khá nhiều điều”, Rosberg khẳng định với Autosport.

Theo Autosport