Thay vì tiếp tục bằng mọi con đường đến với F1, vừa qua, những người đại diện thành phố Rome, Italia đã tuyên bố sẽ từ bỏ để tập trung cho việc tổ chức Olympic 2020.

“Con đường đã không có nhiều thuận lợi mặc dù chúng tôi rất muốn mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Rome sẽ lùi một bước để giành thời gian cho Olympic 2020”, đại diện của thành phố Rome cho biết.

Thực tế, khi ông trùm F1 Bernie Ecclestone tuyên bố từ chối đề nghị của Rome về việc có thêm một chặng đua đường phố tại đây, những người phụ trách việc tổ chức và quản lý Rome GP đã lên tiếng phản đối và tuyên bố bằng mọi giá sẽ đem F1 2011 đến Rome.

Tuy nhiên, sau những lần làm việc với FIA và cả những người đứng đầu chặng Monza mà không đi đến tiếng nói chung, những người có tham vọng mang F1 2011 đến Rome đã phải bỏ cuộc.

“Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không thể thành công. Chỉ có một trong hai chặng được phép tham gia F1 và Monza hiện đã có mặt nên Rome không còn cửa để chen chân”, ông Gianni Alemanno, đại diện phía thành phố Rome, nhấn mạnh.

Theo EspnF1