Liên đoàn Ô tô Quốc tế FIA đã chấm dứt những rắc rối hiện tại xung quanh việc thông qua một loạt các tên dự kiến thay đổi trước khi giải đua Công thức 1 mùa giải 2012 chính thức khởi tranh.

Cùng với sự hỗ trợ của Bernie Ecclestone - ông trùm của giải đua xe F1, cơ quan quản lý ô tô thể thao đã quyết định việc thay tên các đội đua cho mùa giải 2012 như sau: đội Caterham F1( từ đội Lotus), Lotus Renault GP (đến từ Renault) và đội Marussia F1 (đến từ Virgin).

Quyết định trên giúp chấm dứt các tranh chấp vốn đã xuất hiện từ lâu giữa đội Lotus thuộc sở hữu của Malaysia – bên mua lại thương hiệu từ Proton, công ty mẹ của Lotus và công ty Renault – bên điều hành đội Lotus Renault sau khi hãng xe hơi thể thao Anh từ Hethel trở thành nhà tài trợ chính trong năm 2011.

Sau khi quyết định trên của FIA được công bố, chủ tịch của đội đua Lotus Renault GP - Eric Boullier cho hay:”Thật vui mừng khi khung thay đổi tên của chúng tôi cuối cùng cũng được phê duyệt. Tất cả những gì chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là việc xóa bỏ bất kì sự nhập nhằng nào về vấn đề này đều đặc biệt quan trọng, vì lợi ích của môn thể thao. Quyết định ngày hôm nay một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải xác định một cách rõ ràng tên của các đội trên bảng danh sách thi đấu chính thức.”

Quan trọng hơn, theo thông báo mới nhất thì những thứ liên quan đến đội tham gia trực tiếp của Renault sẽ được giảm bớt đi và thương hiệu Pháp này cần tăng cường vai trò cung cấp động cơ truyền thống, còn lại là sự lựa chọn của các đội như Lotus, Caterham, Williams và đương kim vô địch Reds Bull Racing. Cần lưu ý thêm, thông báo mới đây nhất của FIA cũng tái khẳng định việc xuất cảnh của Virgin, cùng với các nhóm ủng hộ cựu Richard Branson đổi tên Marussia theo tên hãng siêu xe hơi này của Nga, bên mua lại đội đua vào năm ngoái.
 
Theo Motorauthority