Hôm qua, cựu nhân viên ngân hàng người Đức, Gerhard Gribkowsky, cuối cùng đã khai việc nhận hối lộ hàng chục triệu USD từ “ông trùm F1” Bernie Ecclestone. Nhiều người phỏng đoán, lời thú tội đột ngột của Gribkowsky là một nỗ lực nhằm giảm nhẹ tội cho mình trước ngày bị kết án.  

img
Cựu nhân viên ngân hàng Gerhard Gribkowsky.

Cụ thể, Gribkowsky đã nhận từ “ông trùm” Bernie Ecclestone số tiền lên đến 50 triệu USD. Đổi lại, cựu nhân viên nhân hàng đã thông qua một thương vụ đáng ngờ liên quan đến việc bán 48% cổ phần của ngân hàng BayernLB trong giải đua F1 cho một quỹ đầu tư có liên quan mật thiết với Bernie Ecclestone.

Ông Gribkowsky đã bị quản chế từ đầu năm 2011 vì những cáo buộc về hối lộ và trốn thuế. Vụ hối lộ đình đám đã bị “khui ra” từ 6 năm trước khi Gribkowsky cố tình bán rẻ số cổ phần trong giải đua F1 của ngân hàng BayernLB cho quỹ đầu tư CVC của Anh với giá 837 triệu USD. Trong khi đó, số cổ phần này đã được định giá trong khoảng từ 1,5-2,5 tỷ USD. Hơn thế nữa, ngân hàng BayernLB còn phải trả 66 triệu USD phí môi giới cho công ty đầu tư của gia đình Ecclestone. Chỉ một vài tháng sau đó, tài khoản ngân hàng của Gribkowsky đã tăng thêm 25 triệu USD, tương đương một nửa trong tổng số tiền nhận hối lộ.

Trước tòa, Gribkowsky khai nhận, vụ hối lộ này là ý kiến của Ecclestone và “ông trùm” 81 tuổi đã có lời mời Gribkowsky về làm cố vấn ở giải F1 sau khi thương vụ nói trên diễn ra trót lọt. Tuy nhiên, Ecclestone đã phủ nhận cáo buộc trên và đổ lỗi tất cả cho Gribkowsky.

Lời thú nhận của Gribkowsky sẽ gây sức ép lớn cho Ecclestone khi mà các công tố viên Munich đã bắt tay điều tra sự liên quan của ông trong vụ việc này. Bên cạnh đó, tiến trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho giải đua F1 sẽ bị trì hoãn vô thời hạn. Theo kế hoạch, 1 tỷ USD cổ phiếu của giải F1 sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore.

Tuần sau, tòa sẽ có phán quyết về hình phạt dành cho cựu nhân viên ngân hàng người Đức. Khung hình phạt dự tính nằm trong khoảng từ 7-9 năm tù giam.