Theo thông tin được đăng trên tờ Die Rheinpfalz, ông chủ F1 Bernie Ecclestone đang tìm cách mua lại đường đua Nurburgring danh tiếng, sau khi quản lý đường đua này đệ đơn xin phá sản.

Trong một cuộc phỏng vấn Giám đốc điều hành của cuộc đua Công thức 1, Ecclestone đã không tiết lộ mức giá mà ông sẵn sàng trả để sở hữu đường đua danh tiếng tại Đức, ông chỉ cho biết muốn mua lại đường đua vừa công bố đã đệ đơn xin phá sản vào tuần trước.
 
img

Tuy nhiên, theo Die Rheinpfalz, Ecclestone không sẵn sàng để tổ chức một vòng đua miễn phí tại Nurburgring như thông tin đăng tải trước đó, người đàn ông 81 tuổi này cũng không có ý định bỏ qua khoản phạt với đường đua Nurburgring nếu đường đua này từ bỏ Gran Prix diễn ra tại đây vào năm 2013.

Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Mainz, diễn ra vào tuần trước, quản lý đường đua Nurburgring cho biết hiện ban quản lý đường đua này không còn khả năng trả khoản nợ 490 triệu USD. Trước đó, quản lý đường đua này đã gửi đơn xin cứu trợ lên Ủy ban châu Âu nhưng đã bị từ chối.
 
img
 
Từ nay đến cuối năm, các hoạt động đã lên kế hoạch trước vẫn được tiến hành theo dự kiến, nhưng không ai dám chắc về tương lai sau đó của đường đua Nurburgring.

Những người đang điều hành đường đua danh tiếng này cũng hy vọng sẽ có một tổ chức mua lại các khoản nợ của Nurburgring, để đường đua này tiếp tục trở thành nơi diễn ra các cuộc đua xe danh tiếng nhất thế giới.

Tổng hợp