Cách đây hơn 1 năm, từng có một tay đua "dở khóc, dở cười" khi thua cuộc chỉ vì ăn mừng quá sớm. Tay đua đó chính là Riccardo Russo, tham gia giải vô địch Italian CV 2012. Chỉ vì ăn mừng... sớm một chặng đua, Russo đã phải "ôm hận" khi thua cuộc.

Có vẻ như bài học của Russo không có ý nghĩa gì với tay đua nữ Meghan Rutledge. Khi tham gia giải vô địch xe địa hình nữ của Úc, nữ tay đua 17 tuổi đã gặp phải sai lầm tương tự.

Cụ thể, trong cú nhảy lên không trung cuối cùng trước khi cán đích, Meghan đã vui mừng giơ tay lên để ra dấu chiến thắng. Đáng tiếc thay, hành động đó đã khiến Meghan bị mất thăng bằng và ngã xuống đất trước khi về đích.

Có vẻ như Meghan đã vô cùng hối hận về hành động của mình. Chỉ vì ăn mừng quá sớm, nữ tay đua đã vuột khỏi tay tấm huy chương vàng.

Cùng xem đoạn video ghi lại hành động ăn mừng sớm dẫn đến thua cuộc của Meghan: